Quyết tâm cao nhất hướng đến điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đang cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương chung sức, đồng lòng xây dựng điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.

“22 tiêu chí xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị mà Bộ Công an ban hành là chỉnh thể liên kết, đòi hỏi sự hội tụ nỗ lực, cố gắng của không chỉ cấp cơ sở. Nhận thức rõ như vậy, để khi bắt tay thực hiện chỉ đạo của CATP Hà Nội và Công an quận Hoàng Mai về xây dựng Công an phường, chúng tôi tâm niệm đơn giản: quyết tâm cao nhất để có được tập thể nhỏ đoàn kết - điển hình - kiểu mẫu trong chiến đấu, phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên”, Đại úy Đinh Văn Cường – Bí thư chi bộ, Trưởng Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, bày tỏ.

Đối diện khó khăn, thách thức

Công an tự thân là một nghề - lực lượng 24/24h không ngủ! Những ánh sáng điện trong đêm ở trụ sở Công an luôn toát lên, tạo nên sự vững tâm cho nhân dân. Ở Công an phường Hoàng Liệt, đặc tính “không ngủ” ấy hiện hữu rõ nét hơn.

Một buổi sinh hoạt cộng đồng ở địa bàn phường có...gần 10 vạn dân

Một buổi sinh hoạt cộng đồng ở địa bàn phường có...gần 10 vạn dân

Sau 23 giờ là những bước chân tuần tra ở địa bàn công cộng, hết Pháp Vân – Tứ Hiệp lại sang liên khu chung cư cao tầng HH, rồi bán đảo Linh Đàm. Quận Hoàng Mai là cửa ngõ nội đô, thì phường Hoàng Liệt là cửa ngõ của cửa ngõ ấy. Cỡ 3, 4 h sáng, khi các khu chung cư cao tầng, thấp tầng, biệt thự liền kề, rồi sâu sâu làng xóm mạn Tây Nam Linh Đàm…đã yên giấc, các tổ công tác của Công an phường dịch chuyển ra đường Giải Phóng, ngã ba Pháp Vân, nơi lúc này xe khách từ bến Nước Ngầm, Giáp Bát ra cao tốc bắt đầu tấp nập.

Quản lý xe khách hoạt động nằm ngoài trách nhiệm của Công an phường. Nhưng ăn theo đó mới là phức tạp. Cò mồi, hàng rong, “xe ôm”, thậm chí cả đối tượng trộm cắp, cướp giật sẽ sẵn sàng tranh thủ, nếu ngơi những sắc phục xanh. “Ca làm việc của anh em chúng tớ có đặc điểm là…không theo giờ giấc nào. Phụ thuộc nhiều vào hoạt động của các ngành nghề, dịch vụ trên địa bàn. Cứ người dân thức, hoạt động, là anh em trước đó đã phải sẵn sàng. Chưa kể một yêu cầu hết sức quan trọng, là tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm”, Đại úy Đinh Văn Cường chia sẻ.

Hình ảnh đẹp của CAP Hoàng Liệt

Hình ảnh đẹp của CAP Hoàng Liệt

Tuần tra không giới hạn giờ chỉ là phần việc…quá nhỏ và thường xuyên ở Hoàng Liệt. Tiếp xúc, chuyện với các đồng chí trong Ban chỉ huy Công an phường và nhiều cán bộ, chiến sỹ, mới thấy “mảng” nào cũng áp lực. Áp lực từ đâu? Từ dân số xấp xỉ 10 vạn người đang sinh sống trên địa bàn, và với trên dưới 100 tòa chung cư.

Tôi nhớ không nhầm gần 20 năm trước, khi hình thành khu Linh Đàm, địa danh này đã được gắn biển “khu đô thị kiểu mẫu”. Từng ấy thời gian trôi qua, giờ không còn nhận ra vị trí đặt tấm biển ấy chỗ nào! Chỉ thấy khối lượng công việc cực lớn luôn “chờ” đội ngũ cán bộ cơ sở, trong đó có tập thể Công an phường.

Trật tự đô thị mệt kiểu đô thị; phạm pháp hình sự tiềm ẩn lo đằng hình sự; quản lý hành chính thì thôi khỏi nói, bởi dân số luôn gấp 3, 4 phường khác trong nội đô. Đồng chí Trưởng Công an phường tâm sự: “Thành phố, Quận quan tâm, hỗ trợ nhiều lắm chứ. Nhưng hơn ai hết, mình phải chủ động, phải cố gắng. Chỉ đứng mà kêu ắt sẽ tắc; phải luôn chuyển động tích cực, từ mỗi cá nhân đến cả tập thể. Chọn việc khó giải quyết trước. Tìm việc người dân đang cần giúp đỡ để làm trước. Giải quyết xong, làm triệt để sẽ tạo được công thức - lộ trình. Việc khó đã yên, việc người dân cần đã ổn, hiệu ứng đồng thuận lan tỏa, công tác Công an tự khắc sẽ hiệu quả”.

Ngẫm và thấy đúng! Đất Hoàng Liệt không cho phép hình thành sự ỳ chệ. Đây là địa phương rất hợp để “rèn” người, để có được những người lính luôn nêu cao tinh thần lấy người dân làm trung tâm, vì nhân dân phục vụ. Có lẽ chính vì vậy mà năm 2023 này, Công an phường Hoàng Liệt được chọn để triển khai xây dựng điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị. Và, 2023 cũng là năm mà Hoàng Liệt cùng 13 phường của quận Hoàng Mai, tròn tuổi 20.

Xây danh hiệu, giữ chất lượng

“Chúng tôi biết chứ, riêng nhiệm vụ giữ bình yên địa bàn đã là hết sức vất vả đối với Công an phường Hoàng Liệt. Và để đạt chuẩn điển hình, kiểu mẫu về ANTT, văn minh đô thị, vất vả sẽ nhân lên gấp bội. Nhưng tôi tin rằng người dân Hoàng Liệt đều vui, tự hào. Bởi, nội hàm Công an phường điển hình, kiểu mẫu bao trùm tiêu chí toàn diện tốt, hiệu quả, bình yên…ở cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các khu dân cư”, bác Phạm Tuấn Biên –Bí thư chi bộ tổ dân phố số 9, 10 phường Hoàng Liệt bộc bạch.

Chung sức dọn, giữ vệ sinh môi trường

Chung sức dọn, giữ vệ sinh môi trường

Hơn 1 tháng nay, đội ngũ cán bộ cơ sở như bác Biên đang trong tâm thế hết sức phấn khởi. Chủ trương của cấp trên muốn “phát triển” Công an phường Hoàng Liệt. Mà muốn như vậy, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của cơ quan cấp trên; sự vào cuộc của Đảng ủy, UBND phường, các ngành, đoàn thể, thì hết sức quan trọng, là sự ủng hộ, đồng thuận của đội ngũ cán bộ cơ sở và mỗi người dân.

Thường vụ Đảng ủy phường đã họp chuyên đề xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị. Tinh thần xuyên suốt như đồng chí Nguyễn Xuân Chinh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch IBND phường nêu rõ: “Sẽ không ban, ngành, địa bàn dân cư nào ngoài cuộc. Nhiệm vụ chính là của Công an phường, nhưng trách nhiệm đồng bộ sẽ là của toàn địa phương. Trong đó, cán bộ đầu ngành sẽ nêu gương, tiên phong”.

Hội nghị chuyên đề của Đảng ủy -UBND phường về xây dựng CAP điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị

Hội nghị chuyên đề của Đảng ủy -UBND phường về xây dựng CAP điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị

Hoàng Liệt đã bắt đầu vận hành, và tăng tốc ở nhiều tiêu chí! Mô hình “Dân vận khéo” Công an phường đề xuất đến thời điểm này cơ bản thống nhất, đang xin phê duyệt của Quận. Cuộc họp tuần thứ 3 của tháng 4 này, lãnh đạo Đảng ủy- UBND phường quyết: sẽ làm mạnh văn minh đô thị ở đồng loạt 7 tuyến đường, phố: Giải Phóng, Ngọc Hồi, Bùi Huy Bích, Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Hữu Thọ, Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, đồng chí Nguyễn Hải Tú thông tin: “Địa phương vừa hoàn tất cao điểm kiểm tra, xử lý văn minh đô thị theo Kế hoạch số 01 của BCĐ 197 Thành phố với kết quả tương đối tốt. Đây chính là tiền đề cho việc triển khai đẩy mạnh cùng lúc 7 tuyến phố văn minh. Khác biệt ở chỗ, chúng tôi vận dụng tối đa ứng dụng công nghệ 4.0, và vai trò của cán bộ cơ sở”.

Cụ thể ra sao? 23 Tiểu ban văn minh đô thị ở 23 khu dân cư tại Hoàng Liệt sẽ “xung trận”. (Xin mở ngoặc, có lẽ chưa nhiều nơi như Hoàng Liệt có được mô hình Tiểu ban văn minh đô thị, với khoảng 15 thành viên, do Bí thư chi bộ là trưởng tiểu ban; đồng chí CSKV làm phó trưởng tiểu ban. Cùng đội viên là đại diện các ban, ngành đoàn thể). Thông qua việc tiếp nhận phản ánh thông tin qua nhóm Zalo, từng Tiểu ban văn minh đô thị sẽ “nhanh, dứt khoát” xử lý vi phạm TTGT-TTĐT. Khu dân cư nào bị nhắc nhiều, để xảy ra tồn tại nhiều, cuối năm sẽ bị tính điểm thi đua.

Cùng với 23 Tiểu ban văn minh đô thị, lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường thống nhất giao các đoàn thể quán triệt hội viên tăng cường phối hợp khu dân cư đứng ra nhận, quản lý, đảm bảo giữ những tuyến hè, đường ở địa bàn luôn “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Lãnh đạo phường cũng thống nhất trong tháng 5 này tiến hành khảo sát toàn bộ các điểm, bãi trông giữ phương tiện. Và trên cơ sở bức tranh chung được lập ấy, sẽ kiến nghị giải pháp để từng bước chấn chỉnh, khắc phục “vấn nạn” trông giữ xe, lúc âm ỉ, lúc bừng phức tạp nhiều năm nay.

Thực sự thích với suy nghĩ của các đồng chí trong Ban chỉ huy Công an phường Hoàng Liệt; “xây” danh hiệu điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị là không đơn giản. Nhưng quan trọng là làm thế nào để đảm bảo được chất lượng cuộc sống của nhân dân, mà ở đó, giá trị bình yên phải luôn được đặt lên hàng đầu.

An ninh chủ động

Nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa; đó là quan điểm chỉ đạo của BCH CAP Hoàng Liệt với cán bộ chiến sỹ, đặc biệt trước những vấn đề, hiện tượng "nóng" mà dư luận xã hội quan tâm.

Đơn cử như có thời điểm, dư luận băn khoăn, lo lắng về hiện tượng người dân bị ngã, hay tự tử từ các căn hộ chung cư. CAP Hoàng Liệt đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy -UBND phường chỉ đạo cán bộ cơ sở, BQL các toà chung cư vận động, tuyên truyền, bàn, bạc, thảo luận về các giải pháp phòng ngừa tai nạn nhà chung cư.

Thường xuyên, CAP tuyên truyền đến người dân ý nghĩa quan trọng của công tác đảm bảo ANTT, công tác đảm bảo an toàn PCCC, việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ; xác thực định danh điện tử mức 2; phòng ngừa các loại tội phạm mới, nhất là tội phạm lừa đảo công nghệ cao, giả danh Công an chiếm đoạt tiền...

Những việc làm hết sức cần thiết, kịp thời ấy của CAP Hoàng Liệt đã giúp trang bị cho nhân dân "vũ khí" phòng ngừa tội phạm, giữ an toàn cho bản thân và gia đình.