Quyết liệt truy quét các đối tượng đường phố càn quấy ban đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đúng 21h ngày 11/3, các tổ công tác 141, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hóa trang tuần tra, xử lý vi phạm về TTATGT và hoạt động tội phạm đường phố trên địa bàn 3 quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ.

21h ngày 11/3, phóng viên ANTĐ đi cùng với các tổ công tác 141 CATP Hà Nội kiểm soát địa bàn quận Tây Hồ. Tổng cộng có 6 tổ công tác 141 thực hiện nhiệm vụ theo phương thức tuần tra khép kín các tuyến đường và phủ kín các khung giờ.

Đúng 21h ngày 11/3, các tổ công tác 141, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục hoá trang, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm về TTATGT.

Đúng 21h ngày 11/3, các tổ công tác 141, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục hoá trang, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm về TTATGT.

Chỉ sau ít phút tổ công tác Y2/141 do Thiếu tá Lê Văn Hưng (Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 2) làm tổ trưởng đã phát hiện 3 thanh niên đèo nhau trên xe máy Honda Wave biển kiểm soát 29F1 - 505.64 chạy tốc độ cao nên đã bí mật bám theo.

Đến ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, tổ công tác tại bất ngờ chặn xe. Một nam thanh niên ngồi sau lập tức nhảy xuống bỏ chạy, hai đối tượng còn lại bị khống chế. Khi kiểm tra, cảnh sát đã phát hiện thanh kiếm dài khoảng 1m các đối tượng kẹp ở yếm xe bên phải.

Tổ Y2/141 phát hiện 3 đối tượng mang theo kiếm dạo phố.

Tổ Y2/141 phát hiện 3 đối tượng mang theo kiếm dạo phố.

Danh tính các đối tượng được làm rõ gồm Nguyễn Long Giang (SN 2005, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Lê Đức Quang (SN 2003, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội). Công an phường Xuân La tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại và làm rõ mục đích mang kiếm ra đường của nhóm thanh niên này.

Di chuyển về địa bàn quận Hai Bà Trưng, chúng tôi có mặt tại tổ công tác Y4/141. Trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, ngoài tổ Y4 còn có 3 tổ công tác 141 khác cũng đồng loạt triển khai đội hình.

Tổ công tác Y4/141 triển khai đội hình.

Tổ công tác Y4/141 triển khai đội hình.

Hai đối tượng vi phạm TTATGT được tổ Y4/141 phát hiện trong đêm 11/3

Hai đối tượng vi phạm TTATGT được tổ Y4/141 phát hiện trong đêm 11/3

Trung tá Trần Văn Công, tổ trưởng Y4/141 cho biết: Chỉ trong ít phút triển khai, tổ công tác đã phát hiện nhiều nam nữ thanh niên không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao. 9 đối tượng vi phạm trật tự công cộng đã được tổ Y4/141 phát hiện trong đêm 11 rạng sáng 12/3.

Rời địa bàn quận Hai Bà Trưng, chúng tôi về khu vực trung tâm thành phố. Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm này cũng có 4 tổ công tác 141 được triển khai trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Các tổ công tác 141 đã phát hiện nhiều nhóm thanh niên "đầu xanh, đầu đỏ" vi phạm TTATGT với các lỗi điều khiển xe lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đại úy Đặng Chiến Lĩnh, tổ trưởng tổ Y14 cho biết: Trong đêm 11/3 rạng sáng 12/3, tổ Y14 đã phát hiện, chặn bắt 6 xe 10 đối tượng với các lỗi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, tháo biển kiểm soát, lạng lách, chạy tốc độ cao. Tất cả đều được bàn giao về Công an phường sở tại. Dù là đêm thứ 3 lực lượng 141 truy quét nhưng vẫn phát hiện rất nhiều đối tượng vi phạm TTATGT.

Hai thanh niên "tóc xanh tóc đỏ" không đội mũ bảo hiểm, chạy xe tốc độ cao bị tổ Y14 chặn giữ tối 11/3

Hai thanh niên "tóc xanh tóc đỏ" không đội mũ bảo hiểm, chạy xe tốc độ cao bị tổ Y14 chặn giữ tối 11/3

Đây là đêm thứ 3 triển khai cách làm mới, các tổ công tác 141, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy hiệu quả đấu tranh phòng chống các vi phạm về TTATGT và tội phạm đường phố. Với phương thức bí mật, bất ngờ, các tổ công tác 141 đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều thanh, thiếu niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, rú ga... lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nhiều đối tượng vi phạm về TTATGT được đưa về trụ sở công an

Nhiều đối tượng vi phạm về TTATGT được đưa về trụ sở công an

Tối ngày 11/3, rạng sáng ngày 12/3/2022, các tổ công tác 141 tiếp tục triển khai lực lượng tổ chức tuần tra mật phục trên địa bàn 3 quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ.

Qua triển khai đã phát hiện, kiểm tra, tạm giữ 51 phương tiện, 88 đối tượng có hành vi vi phạm về TTATGT với các lỗi chủ yếu: không đội mũ, không gắn biển số, không có giấy tờ, điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạnh lách đánh võng, có đối tượng bốc đầu.

Trong đó có 2 đối tượng mang theo vũ khí thô sơ (kiếm); 1 đối tượng mang theo 2 bình khí cười và 1 túi vỏ bóng bay; 1 đối tượng điều khiển xe mô tô nghi xe tang vật trộm cắp. Các đối tượng, phương tiện, tang vật liên quan đã được bàn giao Công an các phường sở tại tiếp nhận, giải quyết theo quy định.