Quyết liệt làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước can phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị chiều 14-2 về triển khai phương án thống nhất phối hợp thực hiện kế hoạch làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước can phạm, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu công an các quận, huyện, thị xã phải nhập cuộc với tinh thần cao, quyết liệt.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về việc rà soát, chấn chỉnh, bổ sung thông tin, làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước can phạm, CATP Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch và quyết tâm hoàn thành trước ngày 28-2-2022.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu rõ, CATP xác định để việc hoàn thành tiến độ, kế hoạch cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong CATP, giữa cơ quan điều tra các cấp với Phòng Hồ sơ - đơn vị được giao chủ trì thực hiện Kế hoạch; và hơn nữa, các đơn vị CATP cần sự phối hợp, tạo điều kiện của VKSND và TAND Thành phố để rà soát, đối chiếu, bổ sung dữ liệu phục vụ quá trình làm sạch cơ sở dữ liệu về căn cước can phạm...

Đồng chí Nguyễn Hữu Chính - Chánh án TAND TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hữu Chính - Chánh án TAND TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Việc làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước can phạm giúp Công an các đơn vị, địa phương thu thập, tích hợp thông tin về đối tượng được đầy đủ, chính xác phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và các mặt công tác nghiệp vụ khác của lực lượng CAND. Tính đến ngày 13-2-2022, toàn CATP đã làm sạch được 36% cơ sở dữ liệu căn cước can phạm, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”.

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP, các đơn vị trong CATP đã tham luận, nêu khó khăn, vướng mắc, những tồn tại, hạn chế cũng như chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, công tác làm sạch dữ liệu căn cước can phạm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, do đó, cần làm sớm nhưng trên tinh thần “đúng, đủ, sạch, sống”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó Viện trưởng VKSND TP phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó Viện trưởng VKSND TP phát biểu tại hội nghị

Ủng hộ kế hoạch của CATP về làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước can phạm, đồng chí Nguyễn Hữu Chính - Chánh án TAND TP Hà Nội khẳng định: “Tất cả yêu cầu, đề nghị của CATP với ngành Tòa án chúng tôi đều thực hiện bất kể ngày đêm”. Theo đồng chí Nguyễn Hữu Chính, hồ sơ của TAND TP đã được số hóa từ năm 1999; nếu Cơ quan điều tra có yêu cầu sẽ phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin.

Đồng quan điểm với Chánh án TAND TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó Viện trưởng VKSND TP cũng khẳng định sẽ chỉ đạo VKSND cấp dưới quyết liệt vào cuộc, hỗ trợ cơ quan điều tra trong thu thập thông tin để làm sạch dữ liệu căn cước can phạm.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung thay mặt lãnh đạo CATP cảm ơn các đồng chí Chánh án TAND, Phó Viện trưởng VKSND đã lắng nghe các ý kiến, giải đáp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và cùng CATP bàn bạc, thống nhất phương án phối hợp liên ngành trong quá trình CATP thực hiện thu thập thông tin để làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước can phạm.

Biểu dương các đơn vị đã làm tốt ngay từ những ngày đầu, Giám đốc CATP cũng đã nghiêm khắc phê bình các đơn vị vẫn thể hiện sự chưa rõ về nhận thức, trách nhiệm đối với Kế hoạch làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước can phạm. Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh trong thời gian tới cần xác định mục tiêu “hoàn thành bằng được, không bàn lùi, không nói khó”, và trong quá trình phối hợp với Tòa án, VKS các cấp, cần xác định đây là việc của cơ quan điều tra, từ đó chủ động trang thiết bị, con người để hoàn thành nhanh nhất việc thu thập dữ liệu.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Chỉ đạo về công tác con người và cơ sở vật chất phục vụ làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước can phạm, Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu Phòng Hậu cần rà soát số máy tính phục vụ chiến dịch cấp CCCD chuyển sang phục vụ “chiến dịch” làm sạch, mở rộng băng thông, phân ca 24/24h một cách khoa học để tránh nghẽn mạng khi có nhiều đơn vị cùng tra cứu.

Sử dụng triệt để tài liệu hiện có, phân cấp cho quận, huyện, thị xã trong quá trình thu thập dữ liệu; tuân thủ nguyên tắc “dễ làm trước, khó làm sau”, “đầy đủ làm trước, không đầy đủ làm sau”; việc khó phải làm đến cùng; và phải có chế độ chính sách đối với CBCS tham gia chiến dịch làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước can phạm…