Quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

ANTD.VN -  Ngày 24-10, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì Hội nghị giao ban lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát 113 và kết quả thực hiện một số nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 197 thành phố.

Triển khai nghiêm túc hiệu quả các chương trình, kế hoạch

Đánh giá chung, trong tháng 10-2024, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố tiếp tục được đảm bảo và giữ vững ổn định.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP chỉ đạo tại hội nghị

Lực lượng Cảnh sát trật tự và Cảnh sát 113 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, UBND TP, Ban Giám đốc CATP Hà Nội để triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình và kế hoạch về đảm bảo trật tự đô thị và trật tự công cộng. Đặc biệt, trọng tâm trong tháng 10 là Giai đoạn 3 của kế hoạch 184/KH-CAHN, với mục tiêu “Duy trì, phòng ngừa, chống tái vi phạm,” nhằm kiểm tra, chấn chỉnh trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

Lực lượng CSTT và Cảnh sát 113 đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm, tiếp nhận, xử lý tin báo và điều động lực lượng giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT. Đồng thời, các đơn vị cũng đẩy mạnh việc xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu mà Công an TP Hà Nội đã giao.

Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH điều hành phần tham luận

Lực lượng Cảnh sát trật tự đã triển khai nhiều kế hoạch kiểm tra, giải tỏa các vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đạt kết quả tích cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động qua kênh truyền thông xã hội như Zalo, Facebook, và các cổng thông tin điện tử của địa phương để phổ biến thông tin rộng rãi. Nhân dân đã ký tổng cộng 1.667 lượt cam kết về việc không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, sử dụng trái phép các khu vực công cộng.

Lực lượng Cảnh sát trật tự và Cảnh sát 113 đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố; đã có 112 vụ việc vi phạm bị phát hiện và xử lý. Đặc biệt, xử lý nhanh và hiệu quả các tin báo từ đường dây nóng 113 với tổng cộng 949 tin báo được tiếp nhận; xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân thông qua ứng dụng công dân số iHanoi.

Tham gia tuần tra kiểm soát, kiểm tra và lập biên bản xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị; phối hợp Thanh tra Sở GTVT kiểm tra, xử lý, lập biên bản 193 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 1 tỷ đồng.

Thượng tá Lương Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH báo cáo kết quả các mặt công tác của Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh tháng 10-2024

Duy trì kiểm tra, đôn đốc xử lý việc bán hàng rong, xe đẩy và lấn chiếm lòng đường, hè phố sau 22h, lập biên bản 16 trường hợp, phạt 40 triệu đồng. Trong tháng 10-2024, Tổ kiểm tra CATP đã huy động CBCS kiểm tra, phúc tra trên 180 tuyến phố về công tác duy trì, chống tái vi phạm trật tự đô thị.

Phát huy vai trò đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Tại hội nghị giao ban, dưới sự điều hành của Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH CATP, các đơn vị còn để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường đã có báo cáo giải trình, đề xuất để giải quyết triệt để các vi phạm trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky ghi nhận và biểu dương các phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã đã làm tốt công tác trật tự công cộng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, đồng thời phê bình các đơn vị làm chưa tốt.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại từng địa bàn, từng lĩnh vực công tác, góp phần đưa hình ảnh Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp”, nhất là trong các tháng cuối năm 2024, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đề nghị chỉ huy các phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã sau hội nghị giao ban tổ chức họp rút kinh nghiệm, nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại của địa bàn mình và không để tình trạng tái diễn.

Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó trưởng Phòng Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 197

Đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Phương án, Kế hoạch bảo vệ của CATP; bố trí lực lượng triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 184, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép.

Cùng với đó, đổi mới, đi vào chiều sâu công tác tuyên truyền; tiếp tục phối hợp Thanh tra giao thông vận tải các cấp thực hiện có hiệu quả Kế hoạch liên ngành về kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; duy trì hiệu quả hoạt động tuần tra kiểm soát, tiếp nhận và xử lý tin báo 113.

“Ngày 9-10, CATP đã có văn bản báo cáo thành phố và đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Lê Hồng Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo 197 TP cũng đã giao CATP tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan tham mưu cùng cấp và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quản lý. Tôi đề nghị Công an các đơn vị thực hiện hết trách nhiệm của cơ quan giúp việc trong việc tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo chỉ đạo các đơn vị thành viên phối hợp cùng lực lượng công an để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao” – Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.