Quốc gia EU đầu tiên trục xuất Đại sứ Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Litva trở thành quốc gia EU đầu tiên trục xuất Đại sứ Nga sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis nói rằng Đại sứ nước này tại Matxcơva cũng sẽ được triệu hồi trong những ngày tới.
Litva trở thành quốc gia EU đầu tiên trục xuất Đại sứ Nga. Trong ảnh: Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis

Litva trở thành quốc gia EU đầu tiên trục xuất Đại sứ Nga. Trong ảnh: Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis

Ngoài việc trục xuất Đại sứ Nga, Chính phủ Litva đã quyết định đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại thành phố Klaipeda.

Trước đó, vào ngày 4-4-2022, cả Litva và Latvia đều thông báo rằng họ có kế hoạch hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga.

“Trước những hành động của Nga ở Ukraine, Chính phủ Litva đã đưa ra quyết định hạ cấp đại diện ngoại giao”, Ngoại trưởng Landsbergis phát biểu trước các phóng viên, và cho biết thêm: “Đại sứ Nga sẽ phải rời Litva”.

Nhà ngoại giao hàng đầu của quốc gia vùng Baltic này cũng cho hay, Litva đã thông báo cho các đồng minh thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về động thái này.

Ngoại trưởng Landsbergis cho biết, Đại sứ Litva tại Ukraine sẽ trở lại Kiev, sau khi ông rời đi do tình hình an ninh xung quanh Thủ đô của Ukraine ngày càng xấu đi.

Ngoài ra, theo quan chức ngoại giao này, Chính phủ Litva đang xem xét đóng cửa biên giới với Nga và Belarus.

Ngay sau thông báo của ông Landsbergis, Bộ trưởng Ngoại giao Latvia, Edgars Rinkevics, đã đăng dòng tweet cho biết, Riga cũng sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga. Ông Rinkevics nói thêm rằng “các quyết định cụ thể sẽ được công bố sau khi các thủ tục nội bộ được hoàn tất”. Tuy nhiên, theo giới truyền thông, điều này có nghĩa Latvia cũng có khả năng sẽ trục xuất Đại sứ Nga và triệu hồi Đại sứ Latvia tại Matxcơva.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Matxcơva sẽ thực hiện “các biện pháp trả đũa”.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24-2 vừa qua, Matxcơva đã phải hứng chịu nhiều đợt trừng phạt kinh tế do Mỹ, Canada, Anh, EU, Nhật Bản, Australia và một số quốc gia khác áp đặt.