Quầy bán bánh Trung thu chiếm vỉa hè: Dẹp ngay vẫn chưa muộn

ANTĐ - Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết Trung thu. Ngoài đồ chơi cho trẻ em thì có lẽ mặt hàng được bày bán nhiều nhất là bánh Trung thu. Những ngày gần đây, loại bánh này được bày bán tràn lan trên vỉa hè, gây cản trở giao thông.

Việc bày bán bánh Trung thu trên các tuyến phố liệu có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

và không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân? (ảnh minh họa)

Vỉa hè thành nơi bán bánh

Dạo một vòng qua các tuyến phố Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Kim Mã, Xuân Thủy, Nguyễn Trãi… xuất hiện nhiều quầy hàng bán bánh Trung thu được trang hoàng rực rỡ trên các vỉa hè. Tại những tuyến đường có vỉa hè chật chội, khách bộ hành buộc phải đi xuống lòng đường. 

Bà Lê Thị Xuân - một người dân sống tại đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy chia sẻ, nhìn các cửa hàng bán bánh Trung thu trang hoàng lộng lẫy, vui mắt, mỗi người sẽ cảm nhận rõ hơn không khí của ngày Tết cổ truyền đang đến gần. Tuy vậy, việc dựng quầy hàng bán bánh trên vỉa hè lại không được đông đảo người dân ủng hộ. “Từ trước đến nay các cơ quan chức năng đã mất bao công sức để vận động người dân không dựng xe trên vỉa hè, dưới lòng đường để có chỗ cho người đi bộ, nay chẳng lẽ vì ngày Tết Trung thu mà quy định ấy bị phá vỡ? Tôi đã tận mắt chứng kiến những khách hàng khi dừng xe mua bánh ngang nhiên dựng xe dưới lòng đường. Việc làm này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn làm mồi cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp xe và tài sản trên xe”- bà Xuân cho biết.

Có cùng tâm trạng với bà Xuân, anh Lê Đình Thanh - nhân viên của một văn phòng công chứng ở quận Đống Đa cho rằng, dù rằng việc bán bánh Trung thu ngay trên vỉa hè sẽ tạo sự tiện lợi cho người mua bởi họ sẽ không cần mất quá nhiều thời gian để vào trong các cửa hàng chọn bánh. 

Thực trạng trên không chỉ gây cản trở giao thông mà còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng an toàn thực phẩm. Bởi, không ai có thể khẳng định những chiếc bánh được phơi nắng liên tục trong nhiều ngày, với môi trường bụi bặm như vậy có thể đảm bảo được chất lượng như ban đầu. 

Nhiều đơn vị vi phạm

Được biết, ngoài những địa điểm bán bánh Trung thu được Sở GTVT cấp phép, vẫn còn một số điểm bày bán sai quy định, gây mất trật tự và mỹ quan đô thị. Được biết, ngày 6-9, Sở GTVT Hà Nội đã yêu cầu lực lượng thanh tra GTVT phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý giải tỏa các trường hợp lấn chiếm hè đường kinh doanh, buôn bán, dựng lều lán, ki-ốt sai quy định, đặc biệt là các quầy kinh doanh bánh Trung thu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ở nhiều tuyến phố chính, tình trạng này vẫn diễn ra khá phổ biến.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Nguyên Huy, Trưởng phòng giao thông Đô thị - Sở GTVT Hà Nội cho biết, Sở chỉ quản lý 88 tuyến phố chính và chỉ cấp phép cho 2 đơn vị dựng ki-ốt bán bánh Trung thu trên vỉa hè là Công ty TNHH MTV Kinh Đô Miền Bắc và Công ty CP thực phẩm Hữu Nghị tại một số địa điểm đã được Sở cấp phép. Ví dụ, trên đường Nguyễn Chí Thanh, gần Trường cán bộ phụ nữ Trung ương, Sở chỉ cấp phép cho Công ty CP thực phẩm Hữu Nghị một điểm bán; trên  tuyến đường Liễu Giai - Văn Cao, Sở chỉ cấp phép cho 2 điểm bán của công ty này tại số 46 Liễu Giai và 156 Văn Cao, cấp phép cho Công ty TNHH MTV Kinh Đô Miền Bắc một điểm bán duy nhất là 30 Văn Cao. Ngay cả hai đơn vị được cấp phép, nếu có những gian hàng bày bán không đúng với vị trí sẽ bị xử lý nghiêm. Còn ông Nguyễn Mai Bảo - Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh khẳng định, một số đơn vị kinh doanh bánh Trung thu đã xin phép UBND phường và đơn vị khai thác điểm đỗ xe Ngọc Khánh cho dựng khung sắt trong khuôn viên của đơn vị này để làm nơi kinh doanh nên không ảnh hưởng đến vỉa hè và phần đường giao thông.

Ông Phan Văn Thịnh, Phó chủ tịch UBND phường Liễu Giai cũng cho rằng, các điểm bán bánh Trung thu trên địa bàn phường chỉ rộng khoảng 3m, được đặt trên vỉa hè rộng 8m nên hầu như không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường. Bên cạnh đó, phường cũng có lực lượng chức năng túc trực, kiểm tra thường xuyên tại những điểm này để giải quyết kịp thời những  phức tạp có thể phát sinh. 

Để có một bức tranh đẹp về một ngày Tết Trung thu đầy sắc màu văn hoá, cơ quan chức năng nên có biện pháp xử lý các gian hàng bày bán sai quy định, góp phần trả lại vẻ đẹp mỹ quan đô thị cho những tuyến phố của Thủ đô.