Quân y Bộ đội biên phòng tăng cường hoạt động trên các tuyến biển đảo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Việt Nam có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển với 125 huyện ven biển và 12 huyện đảo. Đây là những đơn vị hành chính đóng vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo của đất nước.

Việc phát triển y tế, tăng cường các hoạt động kết hợp quân dân y trên tuyến biển, đảo nhằm giúp người dân sinh sống và làm việc ở các vùng biển, đảo được hưởng các dịch vụ y tế cơ bản, mở rộng khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược Biển Việt Nam.

Các trạm quân dân y kết hợp của Bộ đội biên phòng vẫn được trì, góp phần đảm bảo sức khỏe nhân dân khu vực biên giới biển đảo suốt 30 năm qua

Các trạm quân dân y kết hợp của Bộ đội biên phòng vẫn được trì, góp phần đảm bảo sức khỏe nhân dân khu vực biên giới biển đảo suốt 30 năm qua

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, đặc biệt là về hoạt động kết hợp quân dân y, cứu hộ, cứu nạn trên biển, hơn 30 năm qua Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng 28 tỉnh, thành có biên giới biển và 4 hải đoàn đã cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo Đề án phát triển y tế biển, đảo của các tỉnh; kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương trong lĩnh vực Bộ đội biên phòng phụ trách. Đồng thời, Bộ đội biên phòng cũng tích cực tham gia các hoạt động kết hợp quân dân y; phối hợp, hiệp đồng với lực lượng y tế địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tuyến biển, đảo tại những khu vực khó khăn, trong những điều kiện khí hậu thời tiết khắc nghiệt.

Hàng năm, Bộ đội biên phòng đều tổ chức hàng trăm buổi tập huấn công tác cứu hộ, cứu nạn cho cán bộ, chiến sỹ và ngư dân với số lượng hàng ngàn lượt người tham gia. Riêng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị trong năm 2015 đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Y tế tổ chức diễn tập cấp cứu trên biển với hàng trăm cán bộ, chiến sỹ và ngư dân tham gia; đồng thời huấn luyện vận chuyển người bị thương, bị bệnh, cách sử dụng túi thuốc cá nhân cho 300 ngư dân các xã, huyện ven biển tỉnh Quảng Trị, được Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao.

Các Hải đoàn, Hải đội Bộ đội biên phòng ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo chủ quyền lãnh hải còn tham gia thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Trong 30 năm qua (1991 - 2021), gần 450.000 lượt cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng và gần 25.000 lượt phương tiện đã tham gia tìm kiếm cứu nạn cho hơn 10.000 vụ cứu hộ với gần 45.000 lượt người và gần 6.000 phương tiện trên phạm vi toàn quốc. Cũng trong 30 năm qua, Bộ đội biên phòng đã giúp khám, chữa bệnh cho hơn 350.000 lượt người dân; tham gia cấp cứu, tìm kiếm cứu nạn cho hàng chục ngàn người; cấp thuốc miễn phí trị giá hàng trăm triệu đồng mỗi năm, được nhân dân ven biển và chính quyền địa phương đánh giá cao. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Bộ đội biên phòng đã phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.