Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng thiết thực, hiệu quả

ANTĐ - Tiếp tục chuyến thăm Hoa Kỳ, trong hai ngày 22 và 23-8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ, trao đổi với một số Bộ trưởng, lãnh đạo các cơ quan hữu quan của Hoa Kỳ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (bên trái) trao đổi với các đại biểu 
Cơ quan Điều phối AIDS toàn cầu

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Kathleen Sebelius, lãnh đạo Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ban Giám đốc Văn phòng Điều phối chính sách ma tuý Liên bang; dự phiên xét xử tại Tòa án Ma túy thành phố Washington D.C và thăm Trung tâm Điều trị nghiện ma túy “Ánh sáng Harbor”. 

Tại các cuộc gặp, hai bên thống nhất chung và đánh giá cao quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa chính phủ và nhân dân hai nước. 

Hai bên bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác cụ thể và thực chất hơn nữa dựa trên khuôn khổ quan hệ hợp tác toàn diện vừa được xác lập tại chuyến thăm Hoa Kỳ vừa qua của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

 

Trao đổi với Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder, phía Hoa Kỳ đặc biệt đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc phối hợp xử lý tội phạm, đồng thời khẳng định hợp tác tư pháp là một trong những điểm sáng của quan hệ song phương trong những năm qua. 

Hai bên cùng đề cập và thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác trong vấn đề về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, trong lĩnh vực an ninh mạng, tăng cường đào tạo, hỗ trợ xây dựng năng lực của cán bộ tư pháp. Cơ quan Tư pháp hai nước cần tiếp tục trao đổi, ký kết các thoả thuận sâu rộng trong lĩnh vực này để hiện thực hóa những cam kết giữa hai chính phủ và đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Trong buổi làm việc với Cơ quan điều phối AIDS toàn cầu (OGAC), phía Hoa Kỳ đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong công tác phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt là can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV với độ bao phủ 50% cho các nhóm có hành vi nguy cơ cao, 60-70% người nhiễm có nhu cầu được điều trị thuốc ARV; mở rộng nhanh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, góp phần ngăn chặn và giảm tỷ lệ nhiễm HIV tại Việt Nam. Phía Hoa Kỳ cũng cho rằng những kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng chống HIV/AIDS là rất có ý nghĩa đối với Hoa Kỳ và mong muốn Việt Nam chia sẻ các bài học kinh nghiệm này với các quốc gia khác. Hợp tác và hỗ trợ cho Việt Nam luôn luôn được Chính phủ Hoa Kỳ quan tâm ưu tiên, chia sẻ với Quốc hội Hoa Kỳ để kêu gọi ủng hộ ngân sách hàng năm cho Chương trình PEPFAR dành cho Việt Nam, với việc xây dựng kế hoạch hỗ trợ trung hạn 5 năm tới.

Bộ trưởng Bộ Y tế Hoa Kỳ Kathleen Sebelius cho rằng việc ký kết khung hợp tác y tế giữa hai nước là một bước tiến rất quan trọng để tăng cường và đẩy mạnh hợp tác y tế toàn diện giữa hai nước. Phía Hoa Kỳ khẳng định mong muốn thiết lập Văn phòng An ninh y tế toàn cầu tại Việt Nam và cử một chuyên gia làm việc lâu dài tại Việt Nam trong lĩnh vực giám sát dịch bệnh, đồng thời hỗ trợ Việt Nam thực hiện sáng kiến hợp tác giữa các nước hạ nguồn sông Me Kong. Bộ Y tế Hoa Kỳ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong lĩnh vực y tế.