Quân đội Ukraine điều động lực lượng dự bị chiến lược cuối cùng

ANTD.VN - Lực lượng dự bị chiến lược cuối cùng của Quân đội Ukraine đã nhận được lệnh tham gia chiến đấu.

Việc tung lực lượng dự bị chiến lược cuối cùng vào trận chiến cho thấy Quân đội Ukraine quyết tâm bảo vệ thủ đô Kiev cũng như các thành phố lớn thuộc khu vực phía Đông.

Quân đội Ukraine đứng trước yêu cầu phải tổ chức phòng thủ biên giới rộng lớn của đất nước. Chiến dịch quân sự của Nga với những đợt tấn công trên nhiều hướng buộc họ phải bổ sung lực lượng khẩn cấp.

Hiện tại, một số đơn vị của Ukraine đóng quân ở khu vực tiền tuyến vẫn chưa tham gia trận chiến, nhưng họ không thể rời khỏi vị trí của mình, bởi điều này sẽ dẫn đến nguy cơ mất quyền kiểm soát đối với các thành phố lớn.

Trong lúc này, vẫn có khả năng xảy ra một cuộc tấn công của Quân đội Nga từ lãnh thổ Belarus đến miền Tây Ukraine, điều này cũng không cho phép loại bỏ các lữ đoàn đóng tại đây để phòng thủ hướng Bắc.

Trên thực tế, những đơn vị dự bị chiến lược duy nhất của Lực lượng vũ trang Ukraine là hai lữ đoàn nằm ở phía Tây Nam của đất nước - đó là các lữ đoàn tấn công miền núi độc lập số 128 và số 10.

Cụ thể, Lữ đoàn 128 đóng tại vùng Transcarpathian, trên biên giới với Hungary và Slovakia, còn Lữ đoàn 10 được triển khai tại vùng Chernivtsi, trên tuyến giáp ranh với Romania và Moldova.

Lữ đoàn 128 (khi còn là lữ đoàn bộ binh) đã tham gia tích cực vào cuộc chiến ở miền Đông Ukraine, vào năm 2014 - tại vùng Lugansk, trong khu vực Lysichansk, Severodonetsk và Rubizhne; vào năm 2015 - trong các trận chiến gần Debaltseve và gần Sanzharovka.

Lữ đoàn bộ binh số 10 cũng tham gia vào các trận đánh ở Donbass - “mặc dù không phải vì mục đích dự kiến, nhưng với tư cách bộ binh bình thường”, như giải thích trên trang web của Bộ Quốc phòng Ukraine.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã lên kế hoạch tổ chức lại, trong đó Bộ Quốc phòng Ukraine quyết định đưa Lữ đoàn 10 trở thành đội hình chính thức của quân miền núi, và chuyển Lữ đoàn 128 sang thành đơn vị cơ giới.

"Hầu hết nhân sự của hai lữ đoàn tấn công miền núi thậm chí chưa từng lên núi, chưa kể được đào tạo có hệ thống. Không có thiết bị và quần áo chuyên dụng dành cho tác chiến miền núi", trang web của Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay.

Tuy nhiên trước đòi hỏi cấp bách của chiến trường, cả hai đơn vị thực sự bước vào trận chiến với tư cách bộ binh thông thường, họ đã nhận được lệnh điều động trở về thủ đô để tăng cường phòng thủ trước trận đánh quyết định với quân Nga.

Như vậy, hiện tại chúng ta có thể nói rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đã đưa những nguồn dự trữ chiến lược cuối cùng vào trận chiến, họ sẽ chỉ có thể bổ sung quân số sau khi những người lính thuộc diện tổng động viên hoàn tất khóa huấn luyện trong vài tháng tới.

Kênh điện tín "Lá chắn nước Nga" trước đó cũng đã đưa tin về lệnh của Tổng thống Ukraine điều các lữ đoàn 128 và 10 từ căn cứ của họ ở phía Tây đất nước sang phía Đông Kyiv nhằm ngăn chặn cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Nga.

Lệnh này có thể được xác nhận dựa trên các dữ kiện về sự tham gia trực tiếp của những quân nhân thuộc hai lữ đoàn này trong các cuộc đụng độ - và chúng đã được lên tiếng bởi chính Bộ Quốc phòng Ukraine.

Với sự bổ sung lực lượng như trên, Quân đội Nga dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp tục kế hoạch tấn công Kiev, thậm chí hiện tại họ còn không đủ quân số để tiến hành bao vây.