Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ

ANTD.VN - Mặc dù quân đội Trung Quốc đang ở thời kỳ cực thịnh và được đánh giá là hùng mạnh nhất từ trước tới nay, nhưng PLA vẫn chưa thể sánh với tiềm lực quân sự của Mỹ.
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Mặc dù quân đội Trung Quốc đang được đánh giá là hùng mạnh nhất từ trước tới nay, thậm chí chủ tịch Tập Cẩm Bình tuyên bố, PLA (lực lượng giải phóng nhân dân Trung Quốc) có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào.
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Nhưng nhiều chuyên gia nhận định, tiềm lực Trung Quốc chưa đủ sức đối đầu với Mỹ cả trên phương diện cuộc chiến quy ước lẫn chiến tranh hạt nhân.
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Cùng với nền kinh tế phát triển trong gần 3 thập niên qua, quân đội Trung Quốc cũng có những bước tiến mạnh mẽ.
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Ngân sách quốc phòng hàng năm chỉ sau Mỹ. Họ có lượng tàu ngầm thứ 2 thế giới sau Mỹ.
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Trung Quốc tự sản xuất được máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, các loại xe tăng hiện đại và pháo tự hành.
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Tuy vậy, Trung Quốc được cho là có một lý lịch đáng xấu hổ về ăn cắp công nghệ quân sự. Gần đây thậm chí họ còn đánh cắp được dữ liệu về cảm biến của máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Mỹ F-35.
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Theo số liệu mới nhất, quân đội Trung Quốc có ngân sách 161,7 tỷ USD. Số quân chính quy lên tới 2.260.000 người.
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Trung Quốc có 2.955 xe tăng, 4.788 xe bọc thép các loại, cùng với đó là số lượng lớn các loại pháo.
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Tổng số máy bay của Trung Quốc lên tới 2.955 chiếc các loại, bao gồm cả máy bay mua từ Nga và sản phẩm sao chép hợp pháp và bất hợp pháp sản xuất trong nước.
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Hải quân Trung Quốc có 2 tàu sân bay, một chiếc đã biên chế và một chiếc vừa hạ thủ. Ngoài ra họ còn có 714 tàu chiến các loại trong đó có khu trục hạm Type 052D được coi là rất nguy hiểm.
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Không những dồn tiềm lực cho phát triển quân sự, nước này còn tổ chức các cuộc duyệt binh quy mô hoành tráng để phô trương sức mạnh. Mới đây nhất là cuộc duyệt binh của hàng chục ngàn binh sĩ với hàng ngàn khí tài các loại hôm 31-7-2017, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội.
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Bên cạnh đó họ cũng đã thiết lập căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài tại Djibouti để phô trương tiềm lực sức mạnh.
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Tuy nhiên, tất cả điều đó chưa đủ để quân đội Trung Quốc đối đầu với Mỹ.
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Ngoài quân số thường trực lớn hơn Mỹ, còn lại tất cả các thông số so sánh đều thua, từ ngân sách quốc phòng, lực lượng máy bay chiến đấu, chất lượng tác chiến của binh sĩ và lực lượng hùng hậu hải quân.
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Thậm chí ngay cả tiềm lực hạt nhân của Trung Quốc vẫn được đánh giá chỉ bằng nửa Mỹ. Trong tay Mỹ đang sở hữu hai kỷ lục về tên lửa hạt nhân bao gồm tên lửa hạt nhân khó đánh chặn nhất thế giới và tên lửa hạt nhân có độ chính xác nhất thế giới.
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Binh sĩ Mỹ thường phải cọ sát thực chiến trong những thập niên trở lại đây, trong khi quân đội Trung Quốc thì không
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Trung Quốc đã sở hữu một lực lượng khí tài hùng hậu đa chủng loại, tuy nhiên chất lượng thực sự lại là điều đáng bàn.
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Mới đây nhất, tàu khu trục hạm Type 052D được coi là sức mạnh và niềm tự hào của Trung Quốc bị chết máy, phải trôi dạt 2 tuần lễ trên biển.
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Trung Quốc cũng là điều giới quan sát nghi ngờ. Trung Quốc đã phải "muối mặt" khi binh sĩ gìn giữ hòa bình của nước này bỏ chạy khi bị tấn công tại Nam Sudan, bỏ mặc ít nhất 5 nhân viên LHQ bị hãm hiếp.
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ
Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm nếu đối đầu với Mỹ