Quân đội Syria ngấm đòn bởi khủng bố IS, có bàn tay Mỹ thọc sau lưng?

ANTD.VN - Chỉ trong ngày hôm qua (4/10), 4 điểm kiểm soát của quân đội Ả Rập Syria (SAA) trên đường giữa thị trấn al-Sukhnah và làng Tayibe ở phía bắc thành Homs đã rơi vào tay tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Cục diện trên chiến trường Syria ngày càng bất lợi cho quân đội SAA. Trong hơn một tuần vừa qua, khủng bố IS đã bất ngờ lấy lại sức mạnh và tiến hành phản công, giành nhiều thắng lợi trước quân đội chính phủ.

 Chỉ trong ngày hôm qua (4/10), 4 điểm kiểm soát của SAA trên đường giữa thị trấn al-Sukhnah và làng Tayibe ở phía bắc vùng nông thôn phía đông Homs đã rơi vào tay tổ chức khủng bố IS.

Khủng bố IS đã phá hủy một chiếc xe tăng và một xe chiến đấu bộ binh của SAA

Cả Nga và Syria đều nghi ngờ Mỹ có sự bắt tay ngầm với tổ chức khủng bố IS để tiêu diệt quân đội Syria. Các cuộc tấn công đều phát xuất gần khu vực lực lượng Dân chủ Syria kiểm soát.

"Chướng ngại vật lớn nhất để tận diệt tổ chức khủng bố IS ở Syria không phải là khả năng chiến đấu của chúng mà chính là sự hỗ trợ của các 'đồng nghiệp' Mỹ", tướng Igor Konashenkov phát ngôn viên của Nga tuyên bố.

Các nguồn tin chính phủ của Syria cho hay, phiến quân khủng bố IS đã chiếm lại khu vực Hail phía tây thị trấn al-Sukhnah gần thành phố Deiz Ezzor, nơi được coi là cứ địa lớn nhất của quân khủng bố IS tại Syria.

Thị trấn al-Sukhnah có nguy cơ bị thất thủ bởi quân khủng bố IS đang tấn công từ tứ phía.

Làng al-Shula trên đường cao tốc al-Sukhnah-Deir Ezzor cũng bị các chiến binh khủng bố IS chiếm lại. Pháo tự hành Syria đang tập kết tại một địa điểm gần thành phố Deir Ezzor.

Một vị tướng của SAA trên chiến trường hôm 4/10 vừa qua.

Một vị chỉ huy khác của lực lượng SAA đang quan sát từ trên nóc xe tăng.

Các tướng lĩnh SAA chụp chung với nhà báo chiến trường.

Các đòn tấn công từ khủng bố IS cực kỳ nguy hiểm khiến quân đội nước này phải chế thêm giáp lồng cho những chiếc xe tăng T-72.

Xe tăng SAA tại một điểm tập kết.

Quân đội Syria đang triển khai Sư đoàn Thiết giáp số 4 từ vùng nông thôn phía đông Hama đến thị trấn al-Sukhnah để chuẩn bị cho cuộc phản công lớn.

Pháo phản lực cũng được tăng cường cho chiến trường trong vài ngày tới.