Quân đội Nga sớm tung thêm 137 nghìn binh sĩ vào chiến trường Ukraine?

ANTD.VN - Việc Quân đội Nga tiến hành đợt bổ sung binh sĩ quy mô lớn theo nhận xét là để phục vụ nhu cầu của chiến trường Ukraine.

Tổng thống Vladimir Putin trong tuần này đã tuyên bố rằng ông có kế hoạch gia tăng quy mô Quân đội Nga thêm 137 binh sĩ, điều này có thể nhằm bù đắp thiệt hại trên chiến trường Ukraine.

Tuần này, Tổng thống Putin đã ký một dự luật mới, hứa hẹn sẽ bổ sung thêm 137.000 binh sĩ mới cho Quân đội Nga, nâng tổng số binh sĩ của nước này lên 1,15 triệu người và quy mô lực lượng vũ trang là 2.039.758 người (kể cả nhân viên dân sự).

Ông Putin không nói về gia tăng số lượng lính nghĩa vụ, cũng như không tuyên bố rằng quân đội sẽ bổ sung tình nguyện viên sẵn sàng tiếp nhận. Tuy nhiên cả hai lựa chọn dường như đều là những con đường thực tế để Nga tăng quy mô lực lượng vũ trang.

Hiện tại, nam giới Nga trong độ tuổi từ 18 đến 27 phải phục vụ ít nhất một năm trong quân đội, nhưng nhiều nam thanh niên có thể trốn tránh trách nhiệm đó vì lý do sức khỏe hoặc để theo đuổi sự nghiệp học tập ở trường đại học.

Trên thực tế, những quy tắc đó có thể được thay đổi để tăng rất nhanh số lượng binh sĩ cho quân đội, sắp tới khả năng cao chỉ những trường hợp đặc biệt mới được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Dù Tổng thống Putin theo đuổi con đường nào đi nữa, nó sẽ giúp quân đội của ông bớt phụ thuộc vào các nhà thầu quân sự tư nhân, ví dụ như công ty lính đánh thuê Wagner khét tiếng.

Thậm chí ngay cả công ty Wagner hiện nay cũng đang lâm vào khủng hoảng nặng nề, họ đã phải tuyển dụng những người không đủ tiêu chuẩn và phải tung vào chiến trường Ukraine nhiều binh sĩ chưa trải qua quá trình huấn luyện đầy đủ.

Quay lại với dự định tăng quân, điều này có thể gợi ý rằng Nga hy vọng cuộc chiến sẽ kết thúc đúng kế hoạch đặt ra trong những năm tới. Dự đoán từ các nhà phân tích trên thế giới đều cho rằng cuộc xung đột sẽ kéo dài vài năm, thậm chí tới cả thập kỷ.

Lượng binh sĩ bổ sung sẽ giúp Nga bảo vệ thành quả của mình ở Lugansk và các khu vực khác thuộc miền Nam và miền Đông Ukraine, đồng thời giúp đạt được mục tiêu kiểm soát bờ biển phía Nam của Ukraine và mở rộng vùng chiếm đóng về phía Tây.

Tuy nhiên chắc chắn Nga sẽ cần cung cấp cho những binh lính mới này - nếu họ được triển khai tới Ukraine - với đầy đủ trang thiết bị quân sự và vật tư thiết yếu.

Quân đội Nga đã phàn nàn về việc thiếu hụt lương thực và các nguồn cung cấp khác kể từ những ngày đầu của cuộc chiến và trừ khi điều đó có thể được giải quyết, tinh thần binh sĩ mới có thể cải thiện.

Điều đặc biệt phải lưu tâm đó là lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục quấy phá và gây thiệt hại cho quân Nga bằng cách sử dụng tên lửa HIMARS do phương Tây cung cấp. Khi chưa có phương án đối phó hiệu quả vũ khí này, tinh thần binh sĩ khó mà phục hồi.

Bên cạnh đó, việc tăng quân cũng có thể cho thấy Nga đang chuẩn bị cho một thời kỳ hậu chiến, ngăn chặn các cuộc xâm nhập vào lãnh thổ nước mình, bao gồm cả những phần ở Ukraine mà Moskva hy vọng sẽ duy trì quyền kiểm soát.

Nhưng cần lưu ý thêm, chiến dịch tăng quân của Nga không thể tiến hành một cách rầm rộ hay cứng rắn, bởi nó sẽ gây ra tình trạng bất ổn trong xã hội vốn đã hoang mang vì những lệnh cấm vận nặng nề do phương Tây áp đặt.