Quan điểm mới về căn bệnh Đái tháo đường

ANTĐ - Đái tháo đường là căn bệnh không lây phát triển nhanh nhất trong những năm gần đây. Đái tháo đường được xem là “đại dịch” ở các nước đang phát triển. Thực tế việc điều trị còn gặp nhiều khó khăn, nhiều trường hợp thất bại. Phải chăng có những điều chúng ta còn chưa hiểu hết? 

Đái tháo đường thường được phát hiện khá muộn, trung bình sau 5-15 năm mắc bệnh. Điều này gây khó khăn nhiều cho việc điều trị, hạn chế và khắc phục biến chứng. Đã có nhiều câu hỏi đặt ra liệu thuật ngữ Đái tháo đường có còn phù hợp nữa hay không khi mà thực tế hiện nay người ta buộc phải can thiệp ngay từ khi mức glucose trong máu cao hơn bình thường (đường huyết lúc đói 5,6-7mmol/l) và đường chưa có trong nước tiểu (giai đoạn này gọi là tiền Đái tháo đường). Nếu không can thiệp 33% bệnh nhân tiền Đái tháo đường có thể tiến triển thành Đái tháo đường type 2.50% nguời mắc tiền Đái tháo đường có nguy cơ mắc bệnh tim mạch hoặc đột quỵ. Và một số bộ phận của cơ thể đã bị tổn thương, đặc biệt là tim và hệ tuần hoàn ngay trong giai đoạn tiền Đái tháo đường

Theo BS. Ngô Thế Phi - Trưởng khoa Nội tiết BV Thủ Đức TP.HCM, tất cả những người trên 45 tuổi đều nằm trong nhóm nguy cơ tiền Đái tháo đường. Những người dưới 45 tuổi nhưng bị tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, béo phì, thai phụ sinh con nặng hơn 4kg hoặc có tiền sử gia đình bị Đái tháo đường đều nằm trong nhóm nguy cơ. Tổng nhóm nguy cơ này ở Việt Nam là khoảng gần 10 triệu người. Tiền Đái tháo đường hoàn toàn có thể phòng và điều trị được bằng việc thay đổi lối sống và sử dụng thảo dược hạ đường huyết, điển hình như Dây thìa canh. Dây thìa canh có trong viên uống Diabetna, có tác dụng hạ đường huyết chọn lọc, chỉ hạ đường huyết trên cơ địa có mức đường huyết cao hơn bình thường mà không tác động với mức đường huyết bình thường, do đó an toàn, hạn chế hạ đường huyết quá mức.