Quán cà phê “câu khách” bằng cá độ

ANTĐ -  Ngày 23-12, Đội Phòng chống tệ nạn cờ bạc - mại dâm thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM đã bàn giao 37 đối tượng cùng tang vật liên quan đến ổ cá độ bóng đá cho công an quận Phú Nhuận, TP.HCM để điều tra, xử lý. 

Đối tượng Hồ Ngọc Kim Anh và tang vật cơ quan công an thu giữ được

Trước đó, lúc 0h15 rạng sáng 23-12, lực lượng công an bất ngờ ập vào 1 ổ cá độ quy mô được tổ chức tại quán cà phê Hoa Lan (số 33, đường Hoa Hồng 1, phường 2, quận Phú Nhuận). Tại hiện trường, cơ quan công an đã bắt quả tang 37 đối tượng đang có hoạt động cá độ bóng đá, tang vật cơ quan công an thu giữ được gồm: hơn 110 triệu đồng, 30 tờ phơi cá độ bóng đá, 1 cuốn sổ ghi cá độ bóng đá, 4 ti vi, 1 máy tính xách tay, 40 ĐTDĐ, 20 xe gắn máy, 6 xe ô tô...

Bước đầu cơ quan công an điều tra xác định, đối tượng Hồ Ngọc Kim Anh (SN 1976, trú tỉnh Đắk Lắk) là chủ quán cà phê Hoa Lan cũng là đối tượng tổ chức ổ cá độ trên. Được biết Kim Anh thuê và mở quán cà phê có truyền hình trực tiếp cá độ bóng đá quốc tế từ tháng 10-2012. 

Do khách đến quán có nhu cầu cá cược nên Kim Anh tự đăng ký tài khoản ở trang mạng cá độ có tên miền là ibet.m88.com với số tiền 20 triệu đồng để thầu cá độ. Tuy nhiên Kim Anh khai, chỉ hoạt động 1 tháng thì tạm nghỉ do chưa có kinh nghiệm. Đầu tháng 11-2013, Kim Anh quen biết và được 1 người đàn ông tên Bắc (chưa rõ lai lịch) giao cho 1 tài khoản trên trang mạng bong88.net với tài khoản tương đương 40 triệu đồng. Sau đó Kim Anh tổ chức nhận độ từ các con bạc đến quán, với mức mà Kim Anh khai báo là 500.000 - 5 triệu đồng/trận. Những đêm cao điểm trong tuần có tường thuật nhiều trận nóng đá thì Kim Anh nhận độ khoảng 20 - 30 triệu đồng/đêm.