Phụ nữ lái xe có an toàn hơn nam giới

ANTD.VN - Sau nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra gần đây do phụ nữ ngồi sau tay lái, dư luận đã có những quan điểm tranh luận về việc phụ nữ lái xe liệu có an toàn, và có nên cấm phụ nữ đi giày cao gót khi lái xe hay không...

Vụ tai nạn giao thông vào sáng 9-4, tại ngã tư cầu vượt Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, khiến 4 người bị thương… chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes do 1 người phụ nữ điều khiển bất ngờ vọt lên, tông vào 2 xe máy. Tiếp đó, chiếc xe như mất lái, lao nhanh về phía đường Xuân Thủy, đâm tiếp vào một xe máy dưới gầm cầu vượt đang dừng chờ đèn đỏ rồi leo lên vỉa hè đường Xuân Thủy, đâm đổ một cột đèn chiếu sáng trước khi lật nghiêng.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, trên phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chiếc ô tô hiệu Toyota Altis do 1 người phụ nữ điều khiển chở theo 1 người phụ nữ khác đã lao thẳng vào một cửa hàng bán hoa quả bên đường. Rất may, thời điểm này không có người đứng trước cửa hàng, chiếc xe cũng không va phải người lưu thông trên đường. Cú đâm xe mạnh khiến phần cửa kính cửa hàng hoa quả vỡ tan, phần đầu xe ô tô biến dạng mạnh.

Số liêu thống kê chỉ rõ, số vụ tai nạn do nữ giới điều khiển cũng chiếm tỷ lệ thấp hơn nhiều so với nam giới. Theo thống kê của Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội, trong số hơn 1.334 vụ TNGT xảy ra trên địa bàn Hà Nội năm 2018, số vụ tai nạn do nam giới điều khiển là 1.173 vụ, nữ giới là 161 vụ. Thậm chí, thống kê còn chỉ rõ, sau 3 năm cấp bằng lái, những người có tâm lý chủ quan thường dễ xảy ra tai nạn hơn cả người mới lấy bằng.

Dù bất cứ ai, dù nam hay nữ khi tham gia giao thông cũng cần nghiêm chỉnh chấp hành Luật ATGT, thường xuyên rèn luyện kỹ năng lái xe có như vậy mới không còn những vụ TNGT đáng tiếc xảy ra.