- Ukraine chi 200 triệu USD xây tường ngăn cách biên giới với Nga
- Tổng thống Ukraine muốn trở thành thành viên nghị viện EU
- Ukraine yêu cầu Nga tuân thủ nghiêm ngặt hiệp ước Minsk
“Chúng tôi đã được yêu cầu kéo dài các biện pháp trừng phạt Nga, do việc sáp nhập bán đảo Crimea. Tôi giải thích rằng vấn đề Ukraine là rất nhạy cảm với Hy Lạp vì có tới 300.000 người đang sống tại thành phố Mariupol và các vùng lân cận miền đông Ukraine, và họ cảm thấy an toàn khi được ở gần Giáo Hội Chính Thống”, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Panos Kammenos phát biểu vào tối ngày 20-5.
Hợp tác kinh tế giữa Nga và Hy Lạp đã được cải thiện đáng kể gần đây. Tháng trước, Moscow đã đề nghị Hy Lạp trở thành thành viên thứ sáu của Ngân hàng phát triển mới được thành lập của khối các nền kinh tế mới nổi (BRICS). Hy Lạp chưa đưa ra quyết định nhưng cho biết họ cũng quan tâm tới đề nghị này.
Trong chuyến thăm của Thủ tướng Alexis Tsipras tới Moscow vào tháng 4, chính phủ Hy Lạp đã đồng ý thông qua một số thỏa thuận chiến lược với Nga, bao gồm việc tham gia dự án đường ống khí đốt “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kì”. Mục đích của dự án này là cung cấp khí đốt của Nga tới Châu Âu thông qua Hy Lạp.
Bộ trưởng Bộ phát triển kinh tế Nga, ông Aleksey Ulyukayev cho biết Nga có thể sẽ xem xét lại lệnh cấm vận lương thực đối với Hy Lạp.