Phong trào phụ nữ phát triển cả bề rộng và chiều sâu

ANTĐ - Đó là một trong những kết quả nổi bật của 5 năm thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2011-2016, được nêu tại Đại hội Đại biểu phụ nữ Tổng cục Cảnh sát lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức hôm qua 22-7.

Phong trào phụ nữ phát triển cả bề rộng và chiều sâu ảnh 1Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát
tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác hội và phong trào phụ nữ được triển khai thực hiện theo đúng quy trình, nguyên tắc trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và tổ chức phụ nữ cấp trên. Tổ chức Hội Phụ nữ các cấp từng bước được củng cố, kiện toàn, ổn định thống nhất tạo sức mạnh trong hướng dẫn chỉ đạo và tổ chức hoạt động phong trào; tích cực đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động phù hợp với đặc thù nữ ở các đơn vị, hướng về cơ sở với những công trình, phần việc cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng cục, của từng đơn vị nên đã thu hút đông đảo hội viên, thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển cả bề rộng và chiều sâu.

Kết quả hoạt động phong trào có tác dụng thúc đẩy đại bộ phận phụ nữ Tổng cục Cảnh sát tích cực rèn luyện, ham học hỏi, năng động, sáng tạo góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm vững mạnh toàn diện...

Phát biểu chúc mừng đại hội, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định, trên các lĩnh vực công tác của Tổng cục Cảnh sát đã xuất hiện nhiều hội viên tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc. Các chị em đã trưởng thành về nhiều mặt, có niềm tin, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng. Tổng kết thi đua hàng năm có nhiều hội viên là Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua toàn ngành, được tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Tổng cục.

Đại hội đã bầu 16 đại biểu vào BCH Hội Phụ nữ Tổng cục Cảnh sát nhiệm kỳ 2016-2021, và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ Bộ Công an.