Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội đón nhận Huân chương cao quý

ANTĐ -  Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh CATP Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống.

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh được CATP tổ chức vào sáng nay 10-5.

Tới dự lễ kỷ niệm có đồng chí Vũ Hồng Khanh - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí lãnh đạo đại diện các Cục thuộc Bộ Công an, lãnh đạo các ban ngành thành phố; các đồng chí nguyên là Giám đốc, Phó giám đốc CATP. Về phía CATP Hà Nội có đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, cùng các đồng chí trong Ban giám đốc CATP.

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì 
lên lá cờ truyền thống của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội

Ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh, Đại tá Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc CATP đã khẳng định những thành tích xuất sắc của lực lượng Quản lý Xuất nhập cảnh CATP Hà Nội và đề nghị lực lượng Xuất nhập cảnh cần tập trung đẩy mạnh thực hiện các công tác trọng tâm cơ bản trước tình hình hình mới.

Trong đó, nâng cao nhận thức cho CBCS về vai trò, tầm quan trọng của công tác Quản lý Xuất nhập cảnh, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế; kiến thức về hội nhập; những thuận lợi, khó khăn, thách thức đối với an ninh quốc gia, TTATXH; hiểu rõ xu thế tất yếu của quá trình hội nhập thế giới là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh gay go, phức tạp giữa các thể chế chính trị, kinh tế khác nhau; nâng cao nhận thức về đối tác, đối tượng; xác định hội nhập nhưng phải giữ vững được độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bản sắc văn hóa dân tộc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ quý báu của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Thành ủy và UBND thành phố; sự phối hợp giúp đỡ của các tổng cục, vụ, cục, các trường thuộc Bộ Công an và các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội đã tạo điều kiện, giúp đỡ lực lượng Quản lý Xuất nhập cảnh CATP không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở Thủ đô.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội đón nhận Huân chương cao quý ảnh 2
Đại tá Nguyễn Đức Chung trao Bằng khen của Bộ Công an, UBND TP
cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

“Là lực lượng công khai tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức nước ngoài, các đồng chí đã tạo được những dấu ấn, tình cảm tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế; là lực lượng thường xuyên hàng ngày tiếp xúc với nhân dân để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính về cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân, các đồng chí đã có nhiều cố gắng trong thực hiện cải cách hành chính; luôn nghiên cứu cải tiến phương pháp làm việc, giảm thủ tục giấy tờ, giảm số lần đi lại và thời gian giải quyết các thủ tục về hành chính với nhân dân. Thông qua công tác quản lý nhà nước, các đồng chí đã phối hợp tốt với các lực lượng trinh sát an ninh và các lực lượng cảnh sát trong công tác nghiệp vụ đấu tranh với các thế lực thù địch, các loại tội phạm, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn Thủ đô”- Đại tá Nguyễn Đức Chung ghi nhận những đóng góp quan trọng của lực lượng Quản lý Xuất nhập cảnh góp phần vào những chiến công chung của CATP Hà Nội. 
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội đón nhận Huân chương cao quý ảnh 3
Đại tá Nguyễn Đức Chung ghi nhận những đóng góp quan trọng
của lực lượng Quản lý Xuất nhập cảnh


Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh CATP Hà Nội vinh dự được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, và 3 cá nhân vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND TP tặng bằng khen và Giám đốc CATP tặng giấy khen.