Phòng ngừa trộm cắp tài sản tại các cơ quan, công sở

ANTD.VN - Trước nhiều vụ trộm cắp tài sản, xảy ra tại các cơ quan, công sở thời gian gần đây, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc và nhanh chóng khám phá, bắt giữ các đối tượng gây án. Qua đây cũng là bài học cảnh báo về công tác bảo vệ tài sản tại các cơ quan công sở hiện nay.

Lợi dụng đêm tối, một số đối tượng đã đột nhập vào nhiều trụ sở UBND xã phường trên địa bàn thành phố để trộm cắp tài sản. Từ hình ảnh camera an ninh cho thấy, các đối tượng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSHS CAQ Bắc Từ Liêm phối hợp với Phòng CSHS CATP Hà Nội đã làm rõ được đối tượng chính gây ra các vụ án này là Hà Văn Lai, 37 tuổi, trú tại Thanh Trì, Hà Nội. Lai đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, lợi dụng sự sơ hở trong công tác đảm bảo an ninh tại những cơ quan công sở, đối tượng cùng đồng bọn đã dễ dàng gây án.

Từ tháng 7/2022 đến khi bị bắt giữ, Lai cùng đồng bọn đã gây ra 9 vụ trộm cắp tại UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố, với tổng số tiền lên tới gần 500 triệu đồng.

Qua phân tích thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này cho thấy, ngoài số ít đối tượng thực hiện đơn lẻ thì phần lớn các vụ trộm cắp đều do ổ nhóm gây ra và có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Quá trình gây án, các đối tượng thường khảo sát, thăm dò trước địa điểm và chọn thời gian vào đêm khuya, nơi vắng người, phương tiện qua lại để thực hiện hành vi phạm tội.

Qua phân tích thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này cho thấy, ngoài số ít đối tượng thực hiện đơn lẻ thì phần lớn các vụ trộm cắp đều do ổ nhóm gây ra và có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Quá trình gây án, các đối tượng thường khảo sát, thăm dò trước địa điểm và chọn thời gian vào đêm khuya, nơi vắng người, phương tiện qua lại để thực hiện hành vi phạm tội.

Có thể thấy, việc các đối tượng “nhắm” đến những cơ quan, công sở này để trộm cắp tài sản có nguyên nhân từ chính sự chủ quan trong công tác quản lý, bảo vệ tài sản. Thời gian tới, hoạt động của tội phạm trộm cắp sẽ còn diễn biến phức tạp, với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan công an thì chính các đơn vị cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác, khắc phục những sơ hở, không để các đối tượng trộm cắp gây án.