Phòng ngừa, ngăn chặn thanh thiếu niên ngoại thành “diễu phố” gây rối trật tự công cộng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng có chiều hướng gia tăng, phức tạp, Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã triển khai 3 chốt kiểm soát, 7 tổ tuần tra lưu động nhằm đảm bảo khép kín địa bàn, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả với các đối tượng trên.
Tổ tuần tra lưu động Công an xã Trung Tú trước giờ xuất phát

Tổ tuần tra lưu động Công an xã Trung Tú trước giờ xuất phát

Ngăn chặn kịp thời

Khoảng 22h30 ngày 15-8, chốt tuần tra kiểm soát phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tại cầu Mỹ Hòa, xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, hò hét, mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự. Khi bị phát hiện, nhóm đối tượng bỏ chạy, nhưng lực lượng chức năng đã nhanh chóng phối hợp và truy bắt được.

Đấu tranh với các đối tượng, cơ quan công an xác định, khoảng 21h30 cùng ngày, nhóm thiếu niên trên do Đ.T.A (SN 2008, trú tại thôn Cầu, xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cầm đầu đã tụ tập tại thôn Bóng, xã Hồng Minh để bàn bạc và chuẩn bị hung khí chở nhau “diễu phố”. Để tăng thêm thanh thế, nhóm này mang theo tuýp sắt gắn dao chọc tiết lợn, kiếm, vỏ chai bia thủy tinh. Trước khi xuất phát, T.A kêu gọi đồng bọn đi vào địa bàn huyện Ứng Hòa với mục đích “gặp đội nào bướng thì đánh” và nhận được sự đồng tình của cả bọn.

Trên đường đi, cả nhóm không chỉ phóng nhanh, lạng lách mà còn hò hét khiến người đi đường khiếp sợ. Trên đường di chuyển nhóm của T.A thấy em V.T.H (SN 2006) đi xe máy ngược chiều nên đuổi theo dùng vỏ chai bia ném khiến em H bị thương. Tiếp tục di chuyển, các đối tượng gặp anh C.X.D (SN 1988) điều khiển xe ô tô KIA Cerato. Thấy cửa kính xe đang mở, T.A đã ném một vỏ chai bia vào xe khiến mảnh vỡ đập vào mặt anh N.V.B (SN 1988) ngồi ở ghế sau. Anh B được xác định bị rách da mặt và ngực trái. Sau khi gây án, cả bọn hò nhau bỏ chạy thì bị Công an huyện Ứng Hòa phát hiện, truy bắt.

Trước đó, tối 7-8, tổ công tác thuộc Công an huyện Ứng Hòa trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện, bắt giữ 19 đối tượng thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, mang hung khí đi đánh nhau. Theo điều tra, vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Danh Tiền (SN 2008, trú tại Quảng Tái, Trung Tú, Ứng Hòa) và Lê Tiến Công (trú ở huyện Ứng Hòa) nên tối 6-8, Tiền rủ nhóm bạn đi uống nước để kể lại, đồng thời hẹn cả bọn tối 7-8 đi “giải quyết mâu thuẫn”.

Khoảng 20h ngày 7-8, nhóm của Tiền đã tụ tập điều khiển xe máy mang theo dao, kiếm, tuýp sắt gắn dao di chuyển trên địa bàn huyện Ứng Hòa tìm đối thủ. Trong quá trình di chuyển, nhóm này liên tục phóng nhanh, lạng lách, đánh võng và hò hét, gây mất trật tự công cộng. Nắm được thông tin nhóm của Lê Tiến Công đang có mặt tại một quán trà sữa, Tiền và cả bọn phóng xe đến chửi bới, thách thức. Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng đã bị tổ tuần tra của Công an huyện Ứng Hòa phát hiện, vây bắt 19 đối tượng đều ở độ tuổi 16 - 17 tuổi.

Chốt công khai được bố trí tại các địa bàn giáp ranh huyện Ứng Hòa

Chốt công khai được bố trí tại các địa bàn giáp ranh huyện Ứng Hòa

Đảm bảo khép kín địa bàn

Trên đây là 2 trong số những vụ liên quan đến các đối tượng gây rối trật tự công cộng bị Công an huyện Ứng Hòa ngăn chặn thành công. Việc này cho thấy hiệu quả của Phương án 32 của Công an huyện Ứng Hòa về việc lập chốt kết hợp tuần tra kiểm soát lưu động để phòng chống tội phạm thanh thiếu niên. Phương án trên đã được Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phê duyệt.

Với phương án trên, Công an huyện Ứng Hòa thành lập 3 chốt kiểm soát công khai và 7 tổ tuần tra lưu động do Đội Cảnh sát hình sự chủ trì. Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự cho biết: “Ứng Hòa là địa bàn giáp ranh với các huyện Chương Mỹ, Thanh Oai, Mỹ Đức, Phú Xuyên và huyện Kim Bảng của tỉnh Hà Nam. Thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên trên địa bàn đi sang các địa bàn khác gây rối trật tự công cộng và ngược lại có chiều hướng gia tăng, nên cần thiết phải thành lập các tổ công tác nhằm kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa để có biện pháp phối hợp đấu tranh, ngăn chặn”.

Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn, các chốt kiểm soát công khai có nhiệm vụ chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng từ địa bàn huyện Ứng Hòa sang các địa bàn khác gây rối trật tự công cộng và ngược lại. Trong khi đó, các tổ tuần tra lưu động có nhiệm vụ đảm bảo khép kín địa bàn, trọng tâm là phát hiện các đối tượng có biểu hiện phạm tội, vi phạm pháp luật, tập trung vào số đối tượng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển phương tiện không biển kiểm soát, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, rú ga, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng để ngăn chặn, xử lý. Đồng thời, trong quá trình tuần tra kiểm soát, nếu phát hiện các nhóm thanh thiếu niên thì kịp thời trao đổi thông tin cho các chốt và tổ tuần tra lưu động, tập trung lực lượng để vây bắt. “Thường các đối tượng sẽ rủ nhau tụ tập ở một địa điểm, nên đối với các tổ tuần tra lưu động, khi phát hiện các thanh thiếu niên điều khiển xe máy chở nhau riêng lẻ thì cũng phải chặn giữ, kiểm tra và xử lý, không để các đối tượng này hình thành các nhóm lớn, gây hoang mang cho người tham gia giao thông” - Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh.

Các tổ tuần tra lưu động đảm bảo khép kín địa bàn

Các tổ tuần tra lưu động đảm bảo khép kín địa bàn

Qua công tác điều tra cơ bản, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Ứng Hòa cũng đánh giá, số đối tượng thanh thiếu niên thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện có chiều hướng phức tạp. Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 5 vụ. Trong đó, 3/5 vụ có đối tượng là người ở địa bàn khác sang huyện Ứng Hòa gây án và bị bắt giữ. Chính vì vậy, ngay khi phương án được phê duyệt, Công an huyện Ứng Hòa cũng đã có văn bản đề nghị Công an các huyện Thanh Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Mỹ Đức và huyện Kim Bảng của tỉnh Hà Nam cũng thành lập các chốt kiểm soát và tổ tuần tra lưu động, nhằm có sự phối hợp nhịp nhàng, không để tình trạng các đối tượng khi bị Công an huyện Ứng Hòa truy đuổi thì chạy sang địa bàn khác trốn thoát.

Tuy nhiên, có thể nói các biện pháp, giải pháp mà lực lượng công an triển khai vẫn chưa thể giải quyết triệt để tình trạng vi phạm trên. Bởi lẽ, pháp luật còn “nương tay” đối với tội phạm thanh thiếu niên, nhóm tuổi này dễ rơi vào trạng thái “nhờn luật”. Thêm vào đó, công tác quản lý, giáo dục con em của nhiều bậc cha mẹ cũng như sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường còn chưa sâu sát, nên nhóm đối tượng này dễ dàng bị lôi kéo, dụ dỗ và dần trở thành các thanh thiếu niên hư hỏng. Điều cần thiết lúc này là, mỗi gia đình dành thời gian cho con em hơn, không chỉ quản lý giờ giấc sinh hoạt mà phải quan tâm giáo dục, để mỗi cá nhân trưởng thành là tế bào tốt cho xã hội.