Phòng chống tội phạm từ ứng dụng VNeID

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cùng với cập nhật thông tin dữ liệu dân cư cá nhân, ứng dụng VNeID với nhiều nội dung mới được cập nhật đã được công an các đơn vi tuyên truyền đến người dân, qua đó, góp phần vào công tác phòng chống tội phạm.

Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trât tự xã hội CATP Hà Nội cho biết, hiện nay trên ứng dụng VNeID tại mục Cảnh báo thủ đoạn tội phạm thuộc phần Thông tin có đăng rất nhiều nội dung cảnh báo về các loại tội phạm đang diễn ra để người dân nâng cao cảnh giác. “CATP đã đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân nắm được, chủ động phòng ngừa tội phạm nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm chung trên địa bàn Thành phố từ nội dung này trên ứng dụng VNeID” – chỉ huy Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cho hay.

Thực hiện chỉ đạo của CATP, các đơn vị trong CATP đã ứng dụng linh hoạt, nhất là trong công tác tuyên truyền để người dân biết đến rộng rãi hơn nội dung phòng chống tội phạm trên ứng dụng VNeID.

Công an các đơn vị đã tăng cường tuyên truyền đến người dân về tiện ích phòng chống tội phạm trên ứng dụng VNeID

Công an các đơn vị đã tăng cường tuyên truyền đến người dân về tiện ích phòng chống tội phạm trên ứng dụng VNeID

Điển hình như tại CAH Phú Xuyên, thực hiện nhóm tiện ích số 1 của Đề án 06, CAH đã triển khai cao điểm trên truyền đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng và thực hiện tố giác tội phạm trên ứng dụng VNeID. Theo đó, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng CAH đã có thư ngỏ về thực hiện “Chiến dịch tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tội phạm trên không gian mạng và thực hiện tố giác tội phạm trên ứng dụng VNeID” gửi cán bộ và nhân dân huyện Phú Xuyên.

Thư ngỏ nêu rõ, hiện nay, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn biến phức tạp. Năm 2023, trên địa bàn cả nước nói chung và huyện Phú Xuyên nói riêng, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng có xu hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Đồng thời đánh giá, dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, Công an huyện Phú Xuyên trân trọng đề nghị toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện phối hợp thực hiện tốt các nội dung như tích cực hưởng ứng “Chiến dịch tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tội phạm trên không gian mạng và thực hiện tố giác tội phạm trên ứng dụng VNeID”.

Trong đó, truy cập trang facebook của Công an huyện Phú Xuyên để tiếp nhận phương thức thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng và chia sẻ, tuyên truyền cho người thân, bạn bè, gia đình để chủ động nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng.

“Đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân (CCCD, tài khoản ngân hàng, mã OTP,...), không chuyển tiền cho người lạ thông qua điện thoại, mạng xã hội, các trang web có dấu hiệu lừa đảo. Nhân dân cần lưu ý: Các cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại, mạng xã hội. Khi phát hiện thông tin nghi vấn, cần trình báo ngay với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hà Nội, số điện thoại: 0692196242 để được hướng dẫn hoặc tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an huyện khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật và hoạt động nghi vấn liên quan đến tội phạm trên không gian mạng qua đường dây nóng trực ban Công an huyện hoặc qua fanpage Facebook “TUỔI TRẺ CÔNG AN HUYỆN PHỦ XUYÊN” của Công an huyện” – trích nội dung thư ngỏ.

Đáng chú ý, trong các nội dung của ứng dụng VNeID, ngoài cảnh báo phòng chống tội phạm, thì cũng tiểu mục tố giác tội phạm. Nội dung này đã được đưa vào ứng dụng VNeID từ tháng 7-2022.

Và từ đó đến nay đã có gần 16.000 kiến nghị phản ánh được người dân gửi qua ứng dụng VNeID, trong đó có 11.432 thông tin về an ninh trật tự được Công an cấp xã các cấp tiếp nhận, kiểm tra xác minh.

Những hành vi phổ biến được người dân tố giác qua VNeID là trộm cắp tài sản với 1.895 tin; cố ý gây thương tích 1.817 tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản - chủ yếu lừa đảo trên không gian mạng vơi 766 tin…

Việc triển khai tố giác tin báo tội phạm qua ứng dụng VNeID nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho người dân, các tổ chức đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết tin báo tố giác tội phạm, phát huy tối đa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời được các cơ quan liên quan biết, cùng phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết. Thông qua sàng lọc, các đơn vị tiếp nhận nhanh chóng giải quyết, chủ động trong phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.