Phòng chống tội phạm cướp ngân hàng

ANTD.VN - Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã dẫn đến nhiều vấn đề về an ninh xã hội. Trong đó, đáng chú ý, chỉ trong hơn 2 năm đại dịch vừa qua, hàng loạt vụ cướp ngân hàng đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Hành vi phạm tội của các đối tượng ngày càng manh động, liều lĩnh, với thủ đoạn tinh vi… gây thiệt hại cho doanh nghiệp và hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Nguyễn Văn Hiếu, 31 tuổi, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội và Nguyễn Thanh Tùng, 41 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội là hai đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng táo tợn trên địa bàn phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm ngày 7/3 vừa qua.

Các đối tượng đi xe không BKS, vào ngân hàng đề nghị được rút tiền nhưng sau đó đã dùng súng bật lửa và dao đe dọa nhân viên ngân hàng để cướp đi số tiền hơn 500 triệu đồng.

Đáng chú ý, hai đối tượng này chỉ mới quen nhau qua mạng xã hội. Do cùng hoàn cảnh túng thiếu, nợ nần nên đã rủ nhau "làm liều" bằng cách đi cướp ngân hàng.

Từ năm 2019 đến nay, cả nước đã xảy ra hơn chục vụ cướp ngân hàng, đặc biệt trong năm 2020, có ít nhất 8 vụ.

Các đối tượng đều liều lĩnh, manh động, mang theo hung khí... Tuy nhiên, đa số lại không phải tội phạm chuyên nghiệp, có tổ chức mà hoạt động đơn lẻ. Động cơ gây án xuất phát từ làm ăn thua lỗ, bí bách về tài chính.

Bên cạnh đó, do công tác bảo vệ các ngân hàng hiện nay còn nhiều kẽ hở, nhân viên bảo vệ chưa đủ mạnh, thiếu kỹ năng xử lý tình huống.

Để phòng, chống có hiệu quả loại tội phạm cướp ngân hàng, lực lượng công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng… tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Mỗi ngân hàng cũng cần tự kiểm tra, nâng cấp hệ thống an ninh, nhất là hệ thống camera, báo động cần được trang bị đầy đủ, hiện đại. Xây dựng đội ngũ nhân viên bảo vệ có nghiệp vụ tốt, để khi phát hiện vụ việc ngay lập tức có phương án đối phó…