Phòng chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản dịp cuối năm

ANTD.VN - Theo quy luật, tình hình tội phạm đang có dấu hiệu gia tăng hoạt động, nhất là dịp cuối năm. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, thì nhân dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để phòng chống loại tội phạm này.

Đây là đối tượng Nguyễn Thái Ngọc Tuấn, 28 tuổi, trú tại Nghi Lộc, Nghệ An… Trong vòng chưa đầy 2 tháng qua, đối tượng này đã gây ra 6 vụ cướp giật tài sản của những người phụ nữ đi đường trên địa bàn 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, TP Hà Nội… Tài sản lấy được là túi xách, tiền mặt và điện thoại di động.

Còn đây... hàng chục chiếc điện thoại di động, Ipad, máy tính xách tay và đồng hồ các loại có giá trị ước tính khoảng hơn 1 tỷ đồng là tang vật của một vụ cướp ở siêu thị điện máy trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm vào cuối tháng 11 vừa qua…. Sau 4 ngày tích cực điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Minh Chức, 24 tuổi, trú tại Giao Thủy, Nam Định.

Sự vào cuộc nhanh chóng phá án, không quản đêm ngày, bắt giữ các đối tượng gây án, trả lại tài sản cho những bị hại của lực lượng công an đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân.

Theo cơ quan công an, cuối năm là thời điểm các băng nhóm tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản.

Với những thủ đoạn hết sức tinh vi, liều lĩnh, các đối tượng thường chọn thời điểm vào ban đêm, đường vắng để thực hiện hành vi phạm tội.

Nhận định trước tình hình, cơ quan công an cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh trấn áp, đặc biệt vào thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán…

Từ kết quả đã đạt được trong thời gian qua, sẽ là động lực để cán bộ chiến sỹ tiếp tục thực hiện thành công, hiệu quả kế hoạch đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán.