Phòng chống dịch sốt xuất huyết - Nhiệm vụ không chỉ riêng ai

ANTD.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, TP Hà Nội đã tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng tại hầu hết các quận, huyện. Tuy nhiên, cùng với sự vào cuộc quyết liệt và tích cực của các cấp chính quyền, người dân cần nâng cao nhận thức để chủ động phòng ngừa.

Đến nay, 25/30 quận huyện tại Hà Nội đã thành lập đội xung kích diệt bọ gậy để chống dịch sốt xuất huyết và tổ giám sát việc diệt bọ gậy tại cộng đồng. Tuy nhiên, người dân còn chưa chủ động, có khoảng hơn 20% người dân không đồng ý cho phun hóa chất hoặc đi vắng cả ngày.

Trích tiếng hiện trường

Người ta đi vắng

Trong này có bọ gậy thì làm thế nào? Báo cáo anh là họ đi vắng thì mình cũng chịu không thể vào được

PV Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Việc diệt bọ gậy, diệt muỗi hiện nay chưa triệt để, sốt xuất huyết còn tăng là vì vẫn còn muỗi, vẫn còn bọ gậy.

Theo ghi nhận, mật độ muỗi vằn truyền sốt xuất huyết tại Hà Nội hiện cao hơn 3 đến 3,5 lần so với bình thường. Thành phố đang triển khai phun thuốc diệt muỗi diện rộng bằng máy phun cỡ lớn. Tuy nhiên, giải pháp quan trọng nhất hiện nay vẫn phải là truyền thông để người dân chủ động diệt loăng quăng, bọ gậy.

PV Ông Ngô Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Trước hết là vận động từng gia đình một, từng người dân một diệt lăng quăng, kiểm tra các vật đựng trong nhà không để nước đọng. Thế và đối với nơi công cộng thì thành lập các tổ xung kích của các đơn vị như tổ dân phố để làm sao đến 17/8, 100% các hộ gia đình và nơi công cộng chúng ta hoàn thành xử lý không có bọ gậy

Theo các chuyên gia, những năm trước tại Hà Nội chỉ ghi nhận hai tuýp gây bệnh sốt xuất huyết là D1 và D2, nhưng năm nay đã phát hiện thêm týp D4. Điều này, khiến tỷ lệ bệnh nhân nặng chiếm từ 7% đến 10%. Dự báo dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp do thời tiết mưa nhiều hiện nay thuận lợij cho muỗi phát triển. Vì vậy, cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương và chủ động của người dân trong việc phòng chống.