Phòng chống cháy nổ ở chợ và trung tâm thương mại dịp cuối năm

ANTD.VN - Những ngày cuối năm, cũng là thời điểm các chợ, trung tâm thương mại luôn đông đúc, nhộn nhịp với lượng hàng hóa ồ ạt nhập về phục vụ thị trường. Chính vì vậy, không ít hộ kinh doanh mải tập trung buôn bán mà lơ là việc phòng cháy, chữa cháy. Thực tế này, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát PCCC CATP Hà Nội phải tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức của chủ cơ sở, người kinh doanh và quần chúng nhân dân. 

Một buổi kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn PCCC tại chợ Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội…

Những lỗi thường gặp vẫn tái diễn… như tiểu thương tự tiện câu nối hệ thống điện (hình 00052 – 00054)

Hàng hóa để sát gần ổ cắm điện (Hình 00021) … lấn chiếm đường đi (00043)

Có cả tình trạng đốt, xông hương trong quá trình bán hàng (đoạn cuối hình 00030)

Những ngày này, lực lượng CSPCCC đã thường xuyên tổ chức các buổi kiểm tra công tác quản lý điện cùng thiết bị, dụng cụ PCCC; rà soát, sửa chữa hệ thống điện tại các ki ốt chợ; thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn bà con kinh doanh nâng cao ý thức, chấp hành tốt các quy định về phòng chống cháy nổ.

Mặc dù vậy, tâm lý chủ quan vẫn còn tồn tại ở nhiều hộ kinh doanh.

Điều quan trọng trong các buổi kiểm tra là cán bộ luôn yêu cầu người đứng đầu cơ sở đi cùng để thấy được các thiếu sót về công tác phòng cháy, từ đó chủ động khắc phục.

Trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm hiện có 5 chợ, 10 siêu thị, trung tâm thương mại. Những ngày cuối năm trùng với thời điểm thời tiết hanh khô, số lượng người mua, người bán và hàng hóa càng nhộn nhịp, đông đúc, do đó, công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ then chốt bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ của bất kỳ một người dân nào đã có thể dẫn tới hậu quả khó lường.

Qua kiểm tra thực tế, BQL các chợ, trung tâm thương mại, chủ các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đã có ý thức chủ động trong công tác PCCC. Đặc biệt, các cơ sở thường xuyên phối hợp với lực lượng công an trong kiểm tra định kỳ trang thiết bị PCCC, hệ thông điện, đồng thời tổ chức diễn tập các tình huống cháy nổ có thể xảy ra.

Qua các hoạt động đó để từng bước nâng cao ý thức của mỗi người trong việc thực hiện nghiêm các quy định PCCC, tăng cường cảnh giác, phòng ngừa cháy, nổ.

Công tác PCCC là vấn đề toàn xã hội cần quan tâm và có trách nhiệm cùng chung tay thực hiện. Vì vậy, để thực hiện tốt công tác này, bên cạnh sự chủ động, tích cực của lực lượng chức năng thì các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác PCCC, đồng thời là bảo vệ tài sản, tính mạng bản thân mình.