Chỉ riêng cuối tháng 3 và đầu tháng 4 đã xảy ra hàng loạt vụ bạo lực giữa học sinh với nhau ở khắp các tỉnh, thành như Hưng Yên, Nghệ An và mới nhất là Quảng Ninh. Để ngăn ngừa vấn nạn này không chỉ là việc trẻ em cần phải ý thức được quyền của mình trong trường học, lên tiếng để được bảo vệ mà còn là vấn đề quản trị từ phía mỗi nhà trường, làm sao để giáo viên nhanh chóng phát hiện, kịp thời lên tiếng, không chậm trễ trong xử lý các tình huống.
Trong hội thảo, các diễn giả đã tiếp cận Quyền trẻ em dưới nhiều góc độ, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế giải quyết các vấn đề nổi cộm về quyền trẻ em, đặc biệt là vấn đề bạo lực học đường và xâm hại tình dục trong học đường. Đây cũng là dịp để các trường cùng đối thoại và trao đổi kinh nghiệm quản lý lớp học, quản trị trường học, cập nhật các chính sách, thực tiễn và xu hướng quản trị nhà trường trong bối cảnh giáo dục vì phát triển bền vững.