Không phơi thóc ở những khu sân phơi tập trung hay nhà của mình, những người này lại đi chiếm dụng lòng lề đường của các phương tiện xe cơ giới để phơi thóc tràn tất cả những tuyến đường làng và thậm chí là cả những tuyến đường cao tốc.
Và cứ thế, một người rồi nhà khác cũng mang thóc lên phơi, cuối cùng cả làng cùng làm... thậm chí xảy ra va chạm chỉ vì tranh nhau chỗ phơi ưng ý.
Rõ ràng việc lấn chiếm lòng để phơi thóc hay đốt rơm rạ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT cho chính bản thân và người tham giao thông khác. Các cơ quan chức năng cũng cần tuyên truyền và có biện pháp để không tái diễn tình trạng này vào các ngày mùa.