Phối hợp chặt chẽ với Công an Hà Nội để triển khai cơ chế tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội đang tích cực phối hợp cùng CATP và cơ quan chức năng để triển khai cơ chế tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Ngày 13-10, đại diện Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội đã có những chia sẻ về kết quả thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Tín dụng cho các tổ chức, cá nhân luôn được ngân hàng chính sách chú trọng (ảnh minh họa)

Tín dụng cho các tổ chức, cá nhân luôn được ngân hàng chính sách chú trọng (ảnh minh họa)

Theo đó, thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (sau đây gọi là Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg) và các văn bản chỉ đạo của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), Chi nhánh NHCSXH thành phố đã chủ động báo cáo, tham mưu Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH Thành phố và cấp huyện chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và phối hợp cơ quan Công an, các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan để kịp thời triển khai trên địa bàn Thành phố.

Kết quả cụ thể như sau: Về công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội đã triển khai quán triệt nội dung của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg và tập huấn về quy trình, thủ tục cho vay theo hướng dẫn của Tổng Giám đốc NHCSXH tới 100% cán bộ, người lao động trong đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, phòng Giao dịch NHCSXH cấp huyện làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách tín dụng tới mọi tầng lớp nhân dân; triển khai kịp thời nội dung Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg tới các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác… trên địa bàn để nắm bắt, phối hợp triển khai thực hiện;

bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023 và tham mưu UBND, Ban đại diện HĐQT phân bổ chỉ tiêu kế hoạch cho vay đến các địa bàn trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch được NHCSXH giao.

Cùng với đó, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Hà Nội báo cáo, tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nội dung Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg tại điểm cầu Thành phố và các quận, huyện, thị xã.

Về triển khai công tác tuyên truyền, Chi nhánh đã chỉ đạo các Phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện, thị xã phối hợp với các Phòng, Ngành, cơ quan liên quan làm tốt công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg trên địa bàn.

Đến ngày 10-10, Chi nhánh đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện được 54 sản phẩm tuyên truyền về Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, trong đó, cổng Thông tin điện tử cấp huyện có 8 sản phẩm, cổng Thông tin điện tử cấp xã có 30 sản phẩm, Đài truyền thanh huyện có 8 sản phẩm và tin bài tại các báo đài khác là 8 sản phẩm.

Chi nhánh cũng đã chỉ đạo các Phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện, thị xã đưa nội dung triển khai thực hiện chính sách cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù vào cuộc họp giao ban hàng tháng với Hội đoàn thể nhận ủy thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn và thực hiện niêm yết công khai chính sách tín dụng theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg tại Bảng thông tin tín dụng chính sách treo trong khuôn viên UBND các xã, phường, thị trấn.

Về công tác rà soát nhu cầu và kết quả cho vay đến 11/10/2023; Chi nhánh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Chính quyền địa phương, Công an cấp huyện thực hiện rà soát đối tượng có nhu cầu vay và đủ điều kiện vay vốn. Theo đó, kết quả hiện nay toàn thành phố có 51 người thuộc đối tượng thụ hưởng có nhu cầu vay vốn với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng, trong đó, có 15 trường hợp đủ điều kiện vay vốn và có thể hoàn thiện hồ sơ cho vay ngay sau khi Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành (ngày 10/10/2023), số vốn dự kiến giải ngân là 800 triệu đồng.

Trên cơ sở nguồn vốn được Tổng Giám đốc NHCSXH tạm giao để cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg là 800 triệu đồng, Chi nhánh đã báo cáo, tham mưu Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH Thành phố phân bổ chỉ tiêu kế hoạch cho vay đến các địa bàn.

“Tính đến ngày 12-10, tức 2 ngày sau khi Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, Chi nhánh đã triển khai giải ngân được 3 khách hàng với tổng số tiền là 220 triệu đồng tại huyện Ứng Hòa và Ba Vì, trong đó tại huyện Ứng Hòa có 1 khách hàng vay 50 triệu đồng; tại huyện Ba Vì có 2 khách hàng vay 170 triệu đồng”, đại diện lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội thông tin.