Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa nhận thêm nhiệm vụ mới là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định 707/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam gồm: Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH là Ủy viên Thường trực.

Các Ủy viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam gồm đại diện lãnh đạo các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, NN&PTNT, Xây dựng, Giao thông vận tải, Ủy ban Dân tộc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam.

Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam là tổ chức liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, phối hợp các hoạt động phục vụ công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi…