Phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp

ANTĐ - Hôm qua, 20-2, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc CATP. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP nêu rõ:  Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kế hoạch của Chính phủ, Bộ Công an và UBND TP. Hà Nội về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, ngày 7-2-2014, CATP đã ban hành kế hoạch về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong CATP.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Hiến pháp và đặc biệt là những quy định liên quan trực tiếp tới công tác của lực lượng Công an. Đây là cơ sở để phản bác những luận điệu, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; các tổ chức phản động, các đối tượng cơ hội chính trị kích động quần chúng nhân dân nhằm gây mất ổn định ANCT. Đồng chí Giám đốc cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp cho CBCS của đơn vị, định kỳ báo cáo kết quả về CATP theo quy định.

Tiếp đó, Thiếu tướng Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc CATP đã báo cáo tổng kết quá trình tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong CATP; công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn Thủ đô trong quá trình tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và triển khai kế hoạch tổ chức thi hành Hiến pháp trong CATP. Tại hội nghị Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công an giới thiệu, phổ biến nội dung cơ bản và quán triệt những điểm mới của Hiến pháp, cũng như những quy định Hiến pháp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND.  

Phát biểu bế mạc hội nghị, thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Giám đốc về việc xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động đợt sinh hoạt chính trị pháp lý; phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp cho CBCS của đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành, thi hành Hiến pháp; ý thức trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp và pháp luật. Bên cạnh đó, tiếp tục kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực ANTT không phù hợp với quy định của Hiến pháp để kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản quy phạm pháp luật. 

Đồng chí Phó Giám đốc đề nghị Báo ANTĐ, Truyền hình ANTĐ tăng cường thời lượng phát sóng, tin bài, nhằm phân tích ý nghĩa, tầm quan trọng, làm rõ và sâu sắc hơn những điểm mới của Hiến pháp, thể hiện tính ưu việt của Hiến pháp trong thời kỳ đổi mới của đất nước; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn việc truyền bá những quan điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.