Phẫu thuật tách cặp song sinh dính nhau bị dị tật tim bẩm sinh

(ANTĐ) - Như ANTĐ đã đưa tin, theo dự kiến tuần tới BV Nhi Trung ương sẽ tiến hành tách cặp song sinh dính nhau (2 cháu Mai - Hồng) ở Bắc Ninh. Thế nhưng do tình hình của bé Nguyễn Thị Minh Hồng quá yếu nên 15h chiều qua, 20-9, các bác sĩ đã phải phẫu thuật tách để cứu các cháu.

Phẫu thuật tách cặp song sinh dính nhau bị dị tật tim bẩm sinh

(ANTĐ) - Như ANTĐ đã đưa tin, theo dự kiến tuần tới BV Nhi Trung ương sẽ tiến hành tách cặp song sinh dính nhau (2 cháu Mai - Hồng) ở Bắc Ninh. Thế nhưng do tình hình của bé Nguyễn Thị Minh Hồng quá yếu nên 15h chiều qua, 20-9, các bác sĩ đã phải phẫu thuật tách để cứu các cháu.

>>>Cấp cứu tách cặp song sinh dính liền nhau

TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc BV Nhi Trung ương cho biết, tình hình sức khỏe của bé Hồng có diễn biến xấu, nếu không tách sẽ nguy hiểm đến tính mạng cho cả 2 chị em. Khi mổ ra 2 bé chung nhau phần xương ức, khoang màng tim. Các bác sĩ đã phải dùng màng tim nhân tạo để thay thế phần thiếu hụt. Rất may các cháu không chung nhau các nội tạng khác. Sau khi tách nhau sức khỏe 2 bé tốt hơn lúc còn dính. Tuy nhiên, do 2 bé mắc tim bẩm sinh nên phải theo dõi. Nếu ca tách thành công, sau 2 tuần các cháu sẽ được can thiệp tiếp do mắc bệnh tim bẩm sinh.

Cặp song sinh Nguyễn Thị Ngọc Mai và Nguyễn Thị Minh Hồng, chào đời ngày 16-9 cân nặng 2,5kg và 2,2kg. Theo lời kể của gia đình, 2 bé sinh đủ tháng, đẻ mổ. Trong quá trình mang thai, các bác sĩ cho biết mẹ các cháu mang thai đôi nhưng không phát hiện dính nhau. Khi sinh ra, hai bé dính nhau phần xương ức vùng ngực 6-8cm.

Tiến Hưng