Phát triển công nghệ thông tin trong lực lượng CAND một cách bền vững

ANTD.VN - Sáng 1-12, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công nghệ thông tin và sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương. Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. 

Hội nghị được truyền hình trực tuyến tại 63 điểm cầu đã tập trung đánh giá, dự báo những nguy cơ, thách thức đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT của đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang bùng nổ. Trong 10 năm thực hiện Luật Công nghệ thông tin, các đơn vị, địa phương đã tiến hành phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện một cách nghiêm túc theo đúng tinh thần của Luật CNTT. Qua đó đã góp phần tích cực vào công việc cải cách hành chính, phục vụ nhân dân và công tác nghiệp vụ của ngành. 

Tại hội nghị nhiều thảo luận đã thống nhất về những nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong tình hình mới. 

Kết luận hội nghị, Trung tướng Bùi Văn Thành khẳng định việc ứng dụng và phát triển CNTT trong công tác công an là một tất yếu; đây vừa là nhiệm vụ trọng tâm và là giải pháp, biện pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả công tác. Trong thời gian tới, các đơn vị cần tập trung phát triển hạ tầng truyền dẫn có bảo mật đảm bảo đồng bộ, thống nhất góp phần giữ vững ANQG, cũng như TTATXH.