Phát hiện hơn 40 bình khí N2O tại khu nhà tạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hơn 40 bình khí N2O đang được kinh doanh và tập kết trái phép tại một nhà tạm trên địa bàn phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Trước đó, chiều 11-8, tổ công tác thuộc Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội phối hợp cùng Đội cảnh sát Kinh tế - Công an quận Hai Bà Trưng và Đội QLTT số 17 - Cục QLTT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất một “nhà tạm” nằm trên khu đất hoang tại ngõ 245 - Lạc Nghiệp, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng.

Khu vực chứa số lượng lớn bình khí N2O bị cơ quan Công an phát hiện

Khu vực chứa số lượng lớn bình khí N2O bị cơ quan Công an phát hiện

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Trịnh Văn Hùng (SN 1999; HKTT tại huyện Phúc Thọ) đang chuẩn bị một số bình khí N2O để đi giao cho khách. Kiểm tra ngôi “nhà tạm”, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm hơn 40 bình khí N2O (tổng trọng lượng khí thu giữ là 92kg) và 2 kg vỏ bóng.

Số lượng lớn bình khí N2O bị thu giữ

Số lượng lớn bình khí N2O bị thu giữ

Hùng không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp; giấy phép kinh doanh hóa chất theo quy định và giấy phép đăng ký kinh doanh. Tổng trị giá hàng vi phạm là 13.800.000 đồng. Số bình khí N2O này được Hùng mua trôi nổi trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, theo khai nhận của Hùng, các bình khí N2O chủ yếu được vận chuyển, bán buôn cho một số bar, lounge, cà phê nhạc mạnh… trên địa bàn quận Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm. Mỗi một bình 15kg được Hùng nhập về với giá 600.000 đồng, sau đó, bán với giá 1,1 triệu đồng/ bình để hưởng chênh lệch.

Theo đại diện Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội, trước việc kiểm tra, truy quét “mạnh tay” của lực lượng chức năng đối với việc sản xuất, kinh doanh, vận chuyển khí N2O trái phép trên địa bàn thành phố, các đối tượng đã “tận dụng” mọi thủ đoạn, hình thức ngụy trang để cất giấu và lén lút kinh doanh khí N2O trái phép. Trong đó, lựa chọn những khu vực ít người qua lại, ít bị chú ý để làm địa điểm “tập kết”. Thậm chí, lợi dụng tình trạng “khan hàng” để đẩy giá lên cao, bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm, đồng thời lập biên bản xử lý hành chính đối tượng theo quy định của pháp luật.