Phát hiện 2,3 tấn lòng lợn, mỡ lợn bốc mùi hôi thối trong một hộ kinh doanh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương phát hiện một hộ kinh doanh có rất nhiều bao tải dứa, túi nilon, can nhựa bên trong đựng lòng lợn, mỡ lợn, mỡ nước (tổng trọng lượng trên 2,3 tấn) đã bốc mùi hôi thối.

Đoàn kiểm tra thuộc Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương chủ trì phối hợp với Công an phường Thái Thịnh, Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Lương Văn Bình (số 104 Nhất Sơn, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn) do ông Lương Văn Bình (SN 1986) là chủ hộ, phát hiện hộ kinh doanh đang chứa trữ 2.364 kg nội tạng, sản phẩm động vật đã biến chất, bốc mùi, gồm: 1.655 kg lòng lợn đông lạnh được đựng trong 32 bao dứa và 11 khay nhựa; 47 kg lòng lợn khô đựng trong 8 túi nilon; 624 kg mỡ đông lạnh được chứa trong 17 bao dứa, túi nilon; 38 kg mỡ nước đựng trong 6 can nhựa.

Tất cả sản phẩm động vật đã bốc mùi hôi thối: lòng đã biến sang màu nâu xám

Tất cả sản phẩm động vật đã bốc mùi hôi thối: lòng đã biến sang màu nâu xám

Tất cả sản phẩm động vật đã bốc mùi hôi thối: lòng đã biến sang màu nâu xám; lòng lợn khô tại 8 túi nilon biến màu nâu đen; mỡ đông lạnh cũng chuyển màu; mỡ nước ngả màu nâu đen.

Ông Lương Văn Bình chủ hộ kinh doanh trình bày toàn bộ số hàng hóa trên được mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ, tài liệu… chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Số sản phẩm động vật này được chứa trữ, sơ chế, phân loại, chưa xuất bán.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.