“Đánh” trọn ổ trộm cắp, tiêu thụ hàng nghìn phụ tùng ô tô

ANTĐ - 15h chiều 22- 3, lực lượng CSHS CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội phối hợp cùng CAP Phố Huế đã bắt được đối tượng cuối cùng trong ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ hàng nghìn phụ tùng ô tô trên địa bàn thành phố.

Các đối tượng bị bắt gồm Đào Duy Cường, SN 1987, quê Yên Bái; Hoàng Văn Vĩnh, SN 1989, và Nguyễn Hữu Cương, SN 1989, cùng quê Thái Nguyên; Nguyễn Văn Tuân, SN: 1987, quê Bình Lục, Hà Nam; và Đinh Duy Nhân, SN 1958, nhà ở phườngVĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Trong số này, Nhân giữ vai trò tiêu thụ các tài sản do 4 đối tượng Cường, Vĩnh, Cương, Tuân trộm cắp mà có.

Hàng nghìn linh kiện ô tô thu giữ

 Sáng 21-3, lực lượng CSHS CAQ Hai Bà Trưng phối hợp với CAP Phố Huế bắt quả tang Đào Duy Cường đang mang theo 1 ba lô bên trong có 5 bộ gạt nước ô tô, 01 lôgô mặt sau nhãn hiệu Ford, 4 logo ốp bánh màu xanh nhãn hiệu Ford màu xanh, 5 logo ốp bánh nhãn hiệu Toyota, 6 logo ốp bánh nhãn hiệu Ford. Cường khai số phụ tùng ô tô trên do y cùng Vĩnh, Cương trộm cắp mà có. Đáng chú ý, từng ấy linh kiện, phụ tùng nhóm trộm này lấy được chỉ trong đêm 20 đến rạng sáng 21- 3, tại địa bàn quận Cầu Giấy.

Nhóm trộm tại CAQ Hai Bà Trưng

"Đầu mối tiêu thụ" Đinh Duy Nhân

Sau khi trộm cắp được số phụ tùng ô tô trên, Vĩnh bắt xe đi về nhà trọ ở thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh; còn Cường và Cương thuê taxi đến phố Thịnh Yên, phường Phố Huế để bán.Trông thấy Cường bị bắt, Cương bảo tài xế taxi lái xe bỏ chạy. Tuy nhiên ngay trong ngày 21- 3, lực lượng công an đã rà soát, bắt giữ được Cương cùng Vĩnh, Tuân tại nhà trọ ở thôn Bầu. Tiến hành đấu ranh mở rộng, CAQ Hai Bà Trưng làm rõ nhóm trộm trên đã gây ra hàng loạt vụ trộm phụ tùng ô tô, và đều mang bán Đinh Duy Nhân.

Chiều 22- 3, kiểm tra kho hàng của Nhân tại khu vực “chợ Trời”, cơ quan công an thu được 4 thùng phụ tùng ô tô (gồm các cần gạt nước mưa, logo ô tô, logo ốp bánh ô tô, nẹp ô tô, lazăng ô tô) với số lượng lên đến hàng nghìn chiếc. CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã củng cố hồ sơ để ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nhân về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; bắt khẩn cấp Cương, Cường, Vĩnh, Tuân về hành vi trộm cắp tài sản; tiếp tục mở rộng vụ án.