Pháo tự hành CAESAR tích hợp trí tuệ nhân tạo sẽ giúp tiết kiệm tới 30% cơ số đạn?

ANTD.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) khi tích hợp vào hệ thống điều khiển hỏa lực của pháo tự hành CAESAR được kỳ vọng sẽ giúp tiết kiệm tới 30% cơ số đạn.

Pháo tự hành CAESAR vốn là một hệ thống vũ khí được "số hóa" ngay từ khâu thiết kế, bởi vậy việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hệ thống điều khiển hỏa lực không phải điều gì khó khăn.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Ivan Havryliuk, một thỏa thuận quan trọng đã đạt được trong cuộc gặp của Bộ Quốc phòng Ukraine với phái đoàn Quốc hội Pháp.

Tại buổi làm việc, Lực lượng vũ trang Ukraine bày tỏ "quan tâm đến việc mua thêm pháo tự hành CAESAR, khi vũ khí này đã chứng tỏ tính hiệu quả cao trên chiến trường".

Việc Kyiv đặt niềm tin vào pháo tự hành CAESAR có lẽ liên quan đến mức giá vừa phải, khoảng 4,5 - 5,5 triệu euro/một hệ thống, và bởi nhà sản xuất đã tăng sản lượng gấp nhiều lần, lên 6 - 8 tổ hợp/mỗi tháng.

Với thực tế trên, pháo tự hành CAESAR có thể được Pháp cung cấp cho Quân đội Ukraine với số lượng lớn trong khoảng thời gian ngắn, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cấp thiết từ chiến trường.

Không chỉ tăng sản lượng, “các cuộc thử nghiệm hệ thống điều khiển hỏa lực AI của pháo tự hành CAESAR sẽ sớm diễn ra”.

Việc tích hợp AI cho vũ khí được kỳ vọng giúp giảm 30% mức tiêu thụ đạn dược, là yếu tố cực kỳ quan trọng.

Đây thực sự là một hướng đi đầy hứa hẹn.

Nhiều khả năng các hệ thống tương tự sẽ xuất hiện trên các tổ hợp pháo tự hành khác, đang phục vụ trong Quân đội Ukraine.