Pháo hạm AK-130 nặng 100 tấn chìm theo soái hạm Moskva uy lực cỡ nào?

ANTD.VN - Pháo hạm AK-130 nặng 100 tấn trang bị trên soái hạm Moskva là một loại vũ khí uy lực, loại hải pháo này ngoài tiêu diệt tàu chiến, nó còn có thể bắn hạ cả máy bay nhờ trang bị radar dẫn đường.

Pháo hạm AK-130 cùng với các loại vũ khí uy lực khác đã chìm theo soái hạm Moskva trên Biển Đen sau khi trúng tên lửa diệt hạm của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 14/4 cho hay sau khi bị nổ kho đạn, tuần dương hạm Moskva đã được sơ tán thủy thủ đoàn và con tàu được kéo về cảng ở Crimea. Tuy nhiên, soái hạm này đã chìm ngay sau đó.

Một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ xác nhận hai tên lửa diệt hạm Neptune của Ukraine đã đánh trúng chiến hạm Nga này.

Arvydas Anusauskas, Bộ trưởng Quốc phòng Litva, một nước thành viên NATO, hôm 15/4 cho hay soái hạm Moskva đã gửi cuộc gọi báo nguy vào giữa đêm, sau khi bị nghiêng vào lúc 1h14 ngày 14/4.

"Sau nửa giờ, toàn bộ tàu mất điện. Từ 2h, tàu Thổ Nhĩ Kỳ đã sơ tán 54 thủy thủ khỏi tuần dương hạm. Đến khoảng 3h, Thổ Nhĩ Kỳ và Romania báo cáo tàu bị chìm hoàn toàn. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về quân nhân Nga, dù trên tàu có 485 thủy thủ, trong đó có 66 sĩ quan", ông Anusauskas cho biết. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Sự cố này được coi là tổn thất nghiêm trọng với lực lượng Nga, bởi Moskva là tàu chiến mặt nước có uy lực nhất trong khu vực, đóng vai trò soái hạm của Hạm đội Biển Đen và tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine ngay từ ngày đầu.

Soái hạm bị chìm không chỉ ảnh hưởng đến năng lực tác chiến ở Biển Đen, mà còn là tổn thất lớn về mặt biểu tượng của hải quân Nga.
Ngoài kho tên lửa uy lực bị chìm thì còn có pháo hạm AK-130, loại hải pháo có trọng lượng lên tới 100 tấn.
AK-130 là hệ thống pháo hải quân hạng nặng do PO Arsenal của Liên Xô thiết kế vào năm 1967. Nguyên mẫu pháo hạm AK-130 đầu tiên chỉ có một nòng và mang mã định danh A-217.
Tuy nhiên Hải quân Liên Xô lại yêu cầu hải pháo phải có tốc độ bắn cao hơn so với mức 60 phát/phút ở mẫu A-217, chính vì vậy các kỹ sư đã cho ra mắt biến thể A-218 với hai nòng.
Pháo hạm AK-130 sau đó đã vượt qua các bài đánh giá và chính thức phục vụ trong Hải quân Liên Xô từ năm 1985.
Do khối lượng rất nặng lên tới 100 tấn nên nó chỉ được lắp đặt trên những chiến hạm cỡ lớn như khu trục hạm Sovremenny, Udaloy; tuần dương hạm Slava, Kirov.
Pháo hạm AK-130 được trang bị 2 nòng pháo cỡ 130 mm có chiều dài gấp 70 lần đường kính.
Thông số kỹ chiến thuật cơ bản bao gồm góc xoay ngang +200 độ, góc nâng hạ -12o - +80 độ; tốc độ bắn tối đa 80 phát/phút.
Nòng pháo được ổn định 3 mặt phẳng, làm mát bằng chất lỏng, tuổi thọ nòng lên tới 1.500 phát bắn trước khi phải thay thế.
Ak-130 được trang bị radar điều khiển hỏa lực MR-184 hoạt động trên 2 băng sóng, có thể theo dõi cùng lúc 2 mục tiêu, tầm trinh sát tối đa 75 km, bám bắt từ cự ly 40 km.
Bổ trợ cho radar MR-184 là kênh ngắm bắn TV, thiết bị đo xa laser DVU-2, máy tính đạn đạo, cho phép tiêu diệt vật thể chuyển động ở tốc độ 200 hải lý/h.
Viên đạn của pháo AK-130 có trọng lượng 86,2 kg, sơ tốc đầu nòng 850 m/s đi xa 23 km khi chống mục tiêu mặt nước hay yểm trợ hỏa lực đổ bộ.
Tầm bắn hiệu quả với đạn nổ mảnh định tầm khi chống lại tên lửa hành trình đạt 8 km, hoặc 15 km đối với máy bay.
Hiện nay Hải quân Nga đang bắt đầu chế tạo phiên bản thu gọn của AK-130 với việc giảm số lượng nòng để giảm trọng lượng, hầu có thể trang bị trên các chiến hạm có lượng giãn nước nhỏ hơn 5.000 tấn.