Phần Lan quyết định trang bị 'sát thủ diệt tăng' NLAW

ANTD.VN - Phần Lan vừa quyết định đặt mua tên lửa chống tăng NLAW để tăng cường cho quân đội của mình, được biết tổng giá trị thương vụ lên tới khoảng 38 triệu USD và sẽ được giao ngay trong năm 2024.

Quân đội Phần Lan đã đặt hàng loại vũ khí cực nguy hiểm này trong một thỏa thuận khung với hãng sản xuất.

'“Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ lâu dài và thân thiết của chúng tôi với quân đội Phần Lan. Chúng tôi tự hào cung cấp tên lửa chống tăng NLAW, loại vũ khí đã được chứng minh hiệu quả qua thực chiến cho nước này”, ông Görgen Johansson, giám đốc kinh doanh của Saab Dynamics cho biết.
NLAW, còn được gọi là MBT-LAW hoặc RB-57, do liên doanh giữa Anh và Thụy Điển hợp tác sản xuất năm 2002 và biên chế từ năm 2009.
Tên lửa chống tăng NLAW được thiết kế để giúp bộ binh tăng cường khả năng phòng thủ tầm gần trước xe tăng.
NLAW có chiều dài 1,016 m, trọng lượng chiến đấu 12,5 kg, với tầm bắn hiệu quả trong khoảng từ 20 m đến 600 m, tối đa 1.000 m, tên lửa có đường kính 150 mm, đầu đạn có khả năng hạ góc 90 độ.
NLAW là hệ thống vũ khí dùng một lần không cần bảo trì, mặc dù ống ngắm Trijicon Compact ACOG 2.5 × 20 có thể được tháo rời và tái sử dụng nhằm tiết kiệm chi phí.
Khác với hầu hết vũ khí chống tăng hạng nhẹ, NLAW ứng dụng cơ cấu dẫn đường "Dự báo đường ngắm" (PLoS), trong đó người điều khiển bám bắt mục tiêu trong 3-5 giây trước khi khai hỏa.
Tên lửa được đẩy khỏi ống phóng bằng liều sơ cấp, sau đó kích hoạt động cơ để tăng tốc lên 708 km/h.
Điều này cho phép binh sĩ phóng đạn từ không gian kín, không bị thương bởi luồng hỏa khí phụt sau đuôi.
Quả đạn dùng hệ thống dẫn đường quán tính để bay đến nơi mà thuật toán dự đoán mục tiêu sẽ xuất hiện, dựa trên dữ liệu ngắm bắn trước đó.
Ngoài chế độ bắn trực tiếp, NLAW cũng có tính năng tấn công đột nóc nhằm vào phần giáp mỏng nhất trên nóc xe tăng hoặc mục tiêu nấp sau vật cản.
Hệ thống dẫn đường của NLAW ít bị tác động bởi mồi bẫy hoặc các hệ thống phòng thủ thụ động.
Hiệu quả của tên lửa NLAW đã được kiểm chứng trong các điểm nóng xung đột gần đây.
NLAW cho thấy là loại tên lửa chống tăng rất dễ vận hành và sở hữu đầu đạn uy lực.
Trong môi trường đô thị bị hạn chế tầm nhìn, vũ khí tầm ngắn như NLAW có thể gây thiệt hại nghiêm trọng với lực lượng tăng thiết giáp đối phương.
NLAW có kiểu tấn công phổ biến là tên lửa không bay theo quỹ đạo cầu vồng mà thực hiện đường bay thẳng tới sát xe tăng đối phương, sau đó đột ngột vọt lên và lao xuống nóc xe tăng.
Nhờ phương thức này, tên lửa NLAW không bắt buộc xạ thủ phải mất nhiều thời gian để khóa mục tiêu trước khi phóng như FGM-148 Javelin, mang lại thời gian phản ứng rất nhanh, khiến đối phương rất khó chống đỡ.
Người điều khiển kích hoạt hệ thống và theo dõi mục tiêu trong 2 đến 3 giây trước khi khai hỏa, hệ thống dẫn đường sau đó sẽ tính toán đường bay dự đoán để đảm bảo bắn trúng, đây vẫn là một vũ khí bắn và quên.
Với số lượng 400 nghìn quả được sản xuất mỗi năm, NLAW sẽ trở thành tên lửa chống tăng bán chạy nhất trên thị trường thậm chí thành công nhất trong lịch sử quân sự thế giới.