Phan Hải "Người phán xử" ghen tỵ với học vấn khủng của Phùng Bảo Ngọc Vân

ANTD.VN - Diễn viên Việt Anh cùng “Người đẹp truyền thông” Phùng Bảo Ngọc Vân đã có buổi giao lưu với chủ đề “Tự học” cùng các bạn sinh viên và fans hâm mộ tại Hà Nội.

Phùng Bảo Ngọc Vân được biết đến là “cô gái vàng” với học vấn “khủng” nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016.

Chính vì vậy không quá ngạc nhiên khi “Người đẹp truyền thông” trở thành khách mời để chia sẻ những kinh nghiệm mà cô đã có được trong quá trình tự học và hoàn thiện bản thân để rồi đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ.

Còn với Việt Anh - diễn viên nam cực “hot” với bộ phim “Người phán xử” nhưng đằng sau thành công của anh hôm nay cũng là cả một quá trình phấn đấu, đánh đổi và trải qua nhiều thất bại cay đắng.

Ngọc Vân cho biết cô xuất thân từ trường chuyên Khoa học tự nhiên nhưng lại chọn Ngoại thương như một cái duyên, sau khi cô được giải vàng về sáng chế khoa học kỹ thuật tại Malaysia vào năm 2015 và được tuyển thẳng vào các trường đại học tại Việt Nam.

Vốn rất tự tin trong chuyên ngành của mình, nhưng khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 thì cô lại hoàn toàn bỡ ngỡ và kể từ đó Ngọc Vân tiếp tục phải tự học để làm quen với các sân chơi sắc đẹp.

Ngọc Vân nhớ lại, khi đó nhiều người còn cho rằng cô không phù hợp với một cuộc thi nhan sắc vì vốn những người làm khoa học rất khô khan, thiếu nữ tính. Nhưng Ngọc Vân đã nỗ lực để chứng minh điều ngược lại.

Cô học catwalk, ứng xử, giao tiếp, trình diễn… để có thể toả sáng trên sân chơi nhan sắc lớn nhất quốc gia. Và quá trình học hỏi đó không hề dễ dàng với một cô gái vốn chưa từng đi giày cao gót, chưa hề biết tự trang điểm cho bản thân như Ngọc Vân.

Dừng lại ở vị trí top 10 cùng danh hiệu “Người đẹp truyền thông”, Ngọc Vân không cho rằng mình thất bại mà từ bệ phóng này đã giúp cô trưởng thành lên rất nhiều, có thêm nhiều người yêu quý và mở ra cho cô những cơ hội mới.

Trong khi đó, với diễn viên Việt Anh, ít ai biết rằng anh từng có những giai đoạn đen tối trong sự nghiệp khi bị đối tác lừa tiền, gia đình quay lưng và phải lang thang sống nhờ nhà bạn ở TP.HCM.

Việt Anh nhớ lại, khi scandal với diễn viên Lý Nhã Kỳ nổ ra lúc hai người cộng tác trong bộ phim “Gió nghịch mùa” đã là một “cú bồi” khiến cho anh rơi vào khủng hoảng, tưởng chừng không lối thoát...

Tuy nhiên, sau những tháng ngày trong người chỉ còn vẻn vẹn 2 triệu đồng, cả ngày gặm bánh mì, Việt Anh đã có sự trở lại mạnh mẽ với điện ảnh và gần đây nhất là bộ phim “Người phán xử”, khiến tên tuổi của anh lên một tầm cao mới.

Việt Anh bày tỏ sự ngưỡng mộ với niềm đam mê khoa học của Ngọc Vân cùng những thành tích học tập “khủng” của cô bởi bản thân anh ở tuổi gần 40 vẫn chưa tốt nghiệp đại học và hiện tại đang theo học ngành đạo diễn.

Việt Anh cho biết học không bao giờ là muộn và tự học là một quá trình đòi hỏi một sự kiên trì.

Việt Anh cũng khẳng định, anh không cổ suý cho việc không học đại học, nhưng khuyên nhủ các bạn trẻ bên cạnh việc rèn luyện trên ghế nhà trường cần phải tìm cho mình một niềm đam mê thực sự để theo đuổi.