Phản cảm hình ảnh phóng xe máy trên vỉa hè khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm

ANTD.VN - Hình ảnh một số người dân điều khiển xe máy đi trên vỉa hè khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm đã gây bức xúc với khách du lịch cũng như người dân đi bộ. Tình trạng này không chỉ gây nguy hiểm cho người đi bộ, mà còn làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến kết cấu vỉa hè.

Vỉa hè xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm là không gian đi bộ lý tưởng cho người dân thủ đô cũng như khách du lịch.

Thế nhưng gần đây tình trạng người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè đã xuất hiện.

Họ mặc nhiên phóng xe trên vỉa hè mà đúng ra phần đường đó chỉ dành cho người đi bộ.

Những vi phạm này thường diễn ra ở trên vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng và chủ yếu ở gần khu vực đối diện Sở VH-TT Hà Nội. 

Không chỉ người điều khiển xe máy mà cả những phương tiện thô sơ cũng lựa chọn vỉa hè để di chuyển.

Điều khiển phương tiện luồn lách vào sâu trong khu vực vườn hoa...

Khi phát hiện phóng viên ghi hình thì lập tức họ điều khiển phương tiện đi xuống lòng đường.

Theo quy định mới của Nghị định 46/2016/NĐ-CP, kể từ ngày 1-8-2016 những trường hợp lái xe đi trên vỉa hè sẽ bị phạt. Cụ thể, đối với trường hợp người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè sẽ bị xử phạt từ 300.000 - 400.000 đồng.