Phải nỗ lực hơn để bảo vệ trẻ em

ANTĐ - Trước vụ việc Nguyễn Doãn Thắng (30 tuổi), trú tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đối xử tàn tệ với con gái ruột mới 6 tuổi, bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã bày tỏ bức xúc với phóng viên An ninh Thủ đô. 

Tôi rợn người khi nghĩ đến cảnh người cha đang tâm nhét con gái vào bao tải, rồi tìm cách dìm xuống ao. Vụ án này là minh chứng rõ nét nhất cho nạn bạo lực gia đình và bạo hành trẻ em đang là vấn đề nóng bỏng, gây nhức nhối.

- Vụ việc đã xảy ra trong một thời gian dài và chỉ được đưa ra ánh sáng khi người dân phát hiện, trách nhiệm thuộc về ai?  

- Còn vô số vụ việc tương tự đang được các cơ quan thừa hành pháp luật điều tra. Việc quản lý địa bàn của các cấp chính quyền cơ sở đang có vấn đề. Trách nhiệm của cơ quan quản lý trên địa bàn ra sao? Họ có biết nạn nhân bị bạo hành trong một thời gian dài không? Nơi nào để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ em, nơi đó cấp chính quyền buông lỏng trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Rõ ràng, phải tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý cấp cơ sở.

- Ở góc độ xã hội, bà đánh giá như thế nào khi một người cha mới 30 tuổi lại có hành xử dã man như vậy với con đẻ?

- Những vụ bạo hành trẻ em xảy ra vừa qua, trong đó có vụ ở tỉnh Hải Dương đều liên quan đến yếu tố gia đình và đây là điều rất đáng suy ngẫm. Báo cáo của cơ quan tư pháp hàng năm đều nêu những vụ bạo hành trẻ em có liên quan đến người thân trong gia đình. Những mâu thuẫn nảy sinh đã dẫn đến các vụ bạo hành. Những vụ việc này gióng lên hồi chuông báo động tình trạng xuống cấp về đạo đức và các mối quan hệ trong gia đình.

- Trong các vụ bạo hành gia đình, trẻ em luôn là nạn nhân, có biện pháp gì giải quyết thực trạng đáng buồn này?

- Theo tôi, cần phải sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời đưa ra những quy định chặt chẽ và các chế tài xử lý vi phạm mạnh mẽ hơn. Các cấp chính quyền cơ sở, đặc biệt là các đoàn thể, tổ chức xã hội từng địa phương cần tham gia đầy đủ, tích cực vào công tác này. Dư luận xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng cần tiếp tục lên án mạnh mẽ các vụ bạo hành đối với trẻ em, để bảo vệ quyền của trẻ em được tốt nhất.