“Phải là hình mẫu trong trấn áp và ứng xử”

ANTĐ - Đây là ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Trần Thùy-Phó Giám đốc CATP Hà Nội đối với CBCS của 15 tổ công tác 141, tại cuộc họp sơ kết đánh giá kết quả 15 ngày đầu triển khai tăng cường 10 tổ công tác liên quân. 

Lực lượng liên quân 141 phát hiện, bắt giữ những đối tượng vi phạm

Ngoài những thành viên chủ chốt trong Ban chỉ đạo 141, tất cả chỉ huy phụ trách hình sự của công an 29 quận, huyện, thị xã cũng tham dự, cùng chia sẻ những kinh nghiệm, thảo luận, trao đổi tìm ra các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh thành tích, hiệu quả đã được ghi nhận, những tồn tại, khó khăn phát sinh từ nội tại đến khách quan trong quá trình triển khai Kế hoạch cũng được chỉ huy các tổ công tác 141 thẳng thắn báo cáo đầy đủ với đồng chí Phó Giám đốc. Đó là, dù tăng thêm 10 tổ 141 nhưng quân số hiện nay của mỗi tổ công tác lại bị rút đi chỉ còn 10 CBCS/tổ. Tất cả CBCS khi tham gia 141 đều phải kiêm nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị giao phó. Trong những trường hợp CBCS có việc bận đột xuất ở đơn vị phải xin nghỉ tạm thời mà không có người thay thế, lực lượng trong tổ 141 đó sẽ không đảm bảo được đầy đủ sức mạnh.  

Mặc dù hiện nay khi liên quân 141 làm nhiệm vụ ở quận, huyện, thị xã nào thì cơ bản các đơn vị cơ sở ở đó đã triển khai lực lượng như  CAP, đồn, trạm, cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy… ra hỗ trợ. Tuy nhiên, công tác phối hợp ở một số đơn vị vẫn chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả. Ngoài một số ít đơn vị vẫn còn cử đại diện CAP ra phối hợp lấy lệ, còn có những CBCS của CAP ra rất đông nhưng lại thiếu sự chủ động trong việc, giải tán đám đông người dân, các đối tượng tụ tập đứng xem gây mất ANTT hoặc cản trở lực lượng làm nhiệm vụ. Khi các tổ 141 phát hiện vụ việc, bàn giao về CAP, có trường hợp còn miễn cưỡng tiếp nhận hoặc tỏ thái độ không muốn nhận. Quá trình điều tra, xác minh đối với những trường hợp này của cấp cơ sở còn chưa được chặt chẽ, chú trọng. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp, manh động của tội phạm, một số chỉ huy trong các tổ 141 cũng đề xuất với Ban Giám đốc CATP tăng cường hỗ trợ, bổ sung thêm công cụ, vũ khí cho CBCS tham gia làm nhiệm vụ.

Biểu dương những thành tích trong 15 ngày đầu 15 tổ liên quân đã đạt được, Thiếu tướng Trần Thùy nhấn mạnh: “141” đã trở thành một thương hiệu riêng của CATP trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Việc tăng cường thêm 10 tổ công tác không chỉ có ý nghĩa tăng thêm sức mạnh trấn áp mà mỗi CBCS khi tham gia đều phải nhận thức được vinh dự, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Phó Giám đốc đã lần lượt chỉ ra những việc chưa làm được của “141”; nhấn mạnh tới liên quân phải tập trung xử lý có trọng tâm, trọng điểm hơn nữa từng đối tượng vi phạm.

Thiếu tướng Trần Thùy đồng ý với việc tăng cường, bổ sung thêm các vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện cho các CBCS 141 cũng như quy trình bảo quản, sử dụng trong từng trường hợp cụ thể. Về công tác phối hợp giữa lực lượng cơ sở, đồng chí Phó Giám đốc chỉ rõ, nếu đơn vị nào còn coi nhẹ công tác này sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Các tổ “141” cũng phải lưu ý đến việc bố trí lực lượng, vị trí đặt chốt sao cho đảm bảo an toàn. Lực chọn chỗ đủ ánh sáng lập chốt vừa giúp cho CBCS thuận lợi khi xử lý cũng như tránh hiểu nhầm từ người dân.

Một vấn đề được Phó Giám đốc đặc biệt lưu ý đối với CBCS của “141” đó là khâu xử lý, thái độ ứng xử văn hóa, lễ phép với nhân dân. “Nếu người vi phạm là phụ nữ, người ngoại tỉnh vì không biết chẳng may vi phạm những lỗi giao thông thông thường thì CBCS nhắc nhở, tạo điều kiện cho họ. Còn đối với các đối tượng cố tình vi phạm, tội phạm, phải tuyệt đối cảnh giác, kiên quyết tấn công trấn áp và bắt giữ”-đồng chí Phó Giám đốc nêu rõ.