Phải giảm thiểu tai nạn mùa lễ hội

ANTĐ - Những ngày cao điểm  nghỉ Tết Nguyên đán 2014 (từ 28-1 đến 5-2-2014), TNGT trên cả nước diễn biến khá phức tạp. Mặc dù giảm về số người chết nhưng số vụ TNGT và số  người bị thương lại gia tăng. Đáng chú ý, TNGT gia tăng ở vùng nông thôn.

Trưa 2-2, tại xã Minh Phong, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, ô tô Ford Ranger 7 chỗ lao
vào đâm sập một nhà dân khiến lái xe bị thương nặng

Nhiều tai nạn do uống rượu bia quá đà

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, cả nước xảy ra 598 vụ TNGT, làm chết 286 người, bị thương 324 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 585 vụ, làm chết 275 người, bị thương 624 người; so với 9 ngày Tết Nguyên đán 2013, giảm 67 vụ, 54 người chết, 39 người bị thương. Đường sắt xảy ra 9 vụ, làm chết 8 người, bị thương 1 người; tăng 4 vụ, 2 người chết; giảm 2 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Đường thủy nội địa xảy ra 3 vụ, làm 3 người chết, 1 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2013 tăng 2 vụ, 2 người chết. Hàng hải xảy ra 1 vụ, trong khi cùng kỳ năm trước không xảy ra vụ nào.

Riêng trên địa bàn TP Hà Nội, TNGT đều đã giảm trên cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và người bị thương. Số liệu thống kê cho thấy, trong cao điểm Tết, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra 7 vụ TNGT khiến 7 người chết và 1 người bị thương, giảm 4 vụ, 4 người chết và 8 người bị thương so với cùng kỳ năm 2013. Tình hình trật tự ATGT những ngày vừa qua được duy trì ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông đặc biệt tại các điểm chợ hoa, chợ Tết, các điểm lễ hội đầu xuân.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, gần 100% số vụ TNGT trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán liên quan đến sử dụng rượu bia rồi tham gia giao thông. Đặc biệt, TNGT xảy ra ở các tuyến đường liên thôn, liên huyện diễn biến rất phức tạp.

Để giảm thiểu tối đa số vụ TNGT trong dịp lễ hội đầu năm 2014, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện gửi Trưởng Ban ATGT các tỉnh, thành yêu cầu khẩn trương chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng công an khác đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. 

Các lực lượng chức năng cần lưu ý, vi phạm quy định về nồng độ cồn khi lái xe, chạy quá tốc độ; xe khách chở quá số người quy định, đi xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở 3, chở 4 người, tăng cường kiểm tra các đường tỉnh, đường huyện; bố trí lực lượng ứng trực thường xuyên tại các tuyến, địa bàn có nguy cơ ùn tắc giao thông, nhất là tuyến QL1, QL4, khu vực TP Hà Nội, TP.HCM và khu tổ chức lễ hội để kịp thời phát hiện và xử lý khi xảy ra ùn tắc giao thông, không để ùn tắc kéo dài.

15h30 ngày 2-2, ô tô 7 chỗ trên đèo Prenn - TP Đà Lạt, rơi xuống vực

Phải giảm thiểu tai nạn mùa lễ hội ảnh 3
Số ca cấp cứu tai nạn giao thông tại Bệnh viện Việt Đức tăng cao dịp Tết Giáp Ngọ

Nhà xe “chặt chém” hành khách vô tội vạ

Đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia cung cấp đã tiếp nhận gần 580 lượt/8ngày, (chủ yếu tập trung vào ngày 28, 29, 30-1-2014, do thời gian đó người dân về quê ăn tết và ngày 3,4-2 do thời gian này nhiều người đi lễ chùa, quay lại nơi làm việc…). Riêng ngày 5 Tết, tức 4-2, nhận  gần 80 lượt phản ánh.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho hay, nội dung phản ánh chủ yếu là tình trạng tăng giá vé quá cao và xe chở vượt số người quy định. Qua phản ánh của người dân, Ủy ban ATGT đã chuyển lại cho các cơ quan chức năng có nhiệm vụ trực tiếp xử lý ngay.

Cụ thể, trong ngày 3 và 4-2 đã xử lý một số trường hợp như nhà xe Anh Thu, Hoàng Mai chạy tuyến Nông Sơn, Quế Sơn từ Quảng Nam đi TP.HCM đều tăng giá 1,1 triệu đồng trong khi giá vé ngày thường từ 400.000-450.000 đồng/vé; giá vé của một số nhà xe từ Thanh Hóa; Nghệ An đi Hà Nội tăng gấp đôi. Bến xe Mỹ Đình không tổ chức bán vé mà giao cho nhà xe tự bán vé. Hay, tại ga Yên Trung huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, trong khi nhà ga thông báo hết vé thì nhân viên mặc áo đồng phục ngành đường sắt rao bán vé với giá cao hơn gấp 3 lần…

Để chấn chỉnh tình trạng này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND các tỉnh, thành chỉ đạo Sở GTVT siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, kiểm tra chặt chẽ phương tiện và lái xe về các điều kiện an toàn trước khi xuất bến, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé quá quy định, áp dụng biện pháp tước phù hiệu xe hoặc tước giấy phép kinh doanh nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng; đồng thời xử lý kịp thời thông tin phản ánh của người dân về tình hình trật tự ATGT và hoạt động vận tải qua số điện thoại đường dây nóng phục vụ Tết.

Mật độ phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn cả nước trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ gia tăng trong những ngày tới. Thêm vào đó, người dân sẽ đi du xuân, lễ hội đông đúc, vì vậy TNGT sẽ còn diễn biến phức tạp hơn. “Tình trạng người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy ý thức kém, không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3, kẹp 4, lạng lách đánh võng, đi ngược chiều, không chấp hành pháp luật. Tình trạng say rượu bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông gây mất an toàn diễn ra khá phổ biến ở cả nông thôn và các thành phố lớn”, ông Nguyễn Trọng Thái nhận định.