Phá sản, Rangers phải làm lại từ đầu

ANTĐ - Tình hình tài chính khủng hoảng đã khiến cho Rangers buộc phải xuống chơi ở giải hạng 4 bóng đá Scotland.
Phá sản, Rangers phải làm lại từ đầu ảnh 1
Ít nhất 4 năm nữa người hâm mộ mới được chứng kiến Rangers chơi ở giải
vô địch hàng đầu của Scotland


Số phận của một trong những CLB giàu truyền thống nhất Scotland đã được định đoạt. Cuộc họp của Hội liên hiệp các đội bóng Scotland (SFL) bao gồm 30 câu lạc bộ đã đưa ra quyết định cuối cùng là Rangers sẽ phải chơi ở giải hạng 4. Có tới 25 trong số 30 đội bóng đồng ý bỏ phiếu cho quyết định này.

Tình hình tài chính khủng hoảng đã khiến cho Rangers buộc phải trở lại từ con số 0 trong làng bóng đá Scotland. Phải mất ít nhất 4 năm nữa, Rangers mới có thể trở lại giải vô địch hàng đầu của Scotland. Cũng phải mất ít nhất chừng đó năm để khán giả Scotland có thể chứng kiến trận derby hàng đầu của quốc gia này giữa Rangers và Celtic.

Câu lạc bộ Rangers đã từng 54 lần đăng quang ngôi vô địch Scotland và 33 lần đoạt Cúp quốc gia. Rangres cũng từng vô địch Cúp C2 vào năm 1972. Từ hồi tháng 2, Rangers đã bị giám sát khi bất lực trong việc chi trả khoản nợ thuế trị giá 9 triệu bảng Anh. Ngay sau đó, người ta phát hiện ra 9 triệu kia chỉ là “muỗi”. CLB thành lập từ năm 1872 này nợ tới 134 triệu bảng Anh.