Phá đường dây làm giả giấy khám, chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Giao thông vận tải

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lực lượng Công an quận Hà Đông (Hà Nội) triệt phá ổ nhóm chuyên làm giả giấy khám, giấy chứng nhận sức khỏe giả của Bệnh viện Giao thông vận tải.

Thông tin với PV ANTĐ ngày 29-12, chỉ huy Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; thực hiện biện pháp tố tụng đối với các đối tượng: Hà Thái Sơn (SN 2000; quê quán Phú Thọ; tạm trú tại xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội); Lê Đức Duy (SN 2000; quê quán Vĩnh Phúc); và Cao Xuân Trường (SN 2004, quê quán Vĩnh Phúc).

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Theo điều tra, khoảng đầu tháng 7-2023, nhận thấy nhiều người có nhu cầu về giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận sức khỏe… giả, nên Hà Thái Sơn nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính.

Thực hiện ý đồ, Sơn đặt mua trên mạng xã hội 2 con dấu giả hình tròn của Công ty cổ phần bệnh viện Giao thông vận tải, các dấu chức danh và một số con dấu khác với giá khoảng 10 triệu đồng. Sau đó, Sơn tiếp tục lên mạng xã hội đặt mua máy in phun màu, máy vi tính xách tay để in màu ảnh chân dung. Đối tượng còn tìm hiểu các bước để in, đóng dấu các con dấu này vào các giấy khám sức khỏe loại giấy A3, giấy chứng nhận sức khỏe loại giấy A4…

Tang vật bị thu giữ

Tang vật bị thu giữ

Sau khi đã thuần thục kỹ năng, Sơn vào các trang mạng xã hội tìm kiếm khách. Với mỗi giấy khám sức khỏe có dán ảnh chân dung đóng dấu giáp lai, khách hàng phải trả 50.000 đồng. Giấy khám sức khỏe không có ảnh chân dung khách hàng phải trả 30.000 đồng. Giấy chứng nhận sức khỏe khách hàng phải trả 20.000 đồng. Mọi giao dịch thanh toán thông qua dịch vụ “ship”, và khách hàng phải trả tiền công khi nhận được “hàng”.

Trong một lần tình cờ, Sơn gặp, quen Lê Đức Duy, là lái “xe ôm” công nghệ. Sau khi trò chuyện, ướm thử thấy tin cậy được, Sơn rủ Duy tham gia đường dây, với vai trò vận chuyển cho khách.

Theo thỏa thuận, Sơn trả công cho Duy 30.000 đồng trên một đơn hàng. “Người vận chuyển” sẽ đến phòng trọ của Sơn để nhận các giấy khám, giấy chứng nhận sức khỏe giả. Cuối ngày, Duy sẽ thông báo số đơn hàng đã vận chuyển, rồi hai đối tượng tính toán tiền công, thanh toán ngay trong ngày.

Khoảng cuối tháng 11-2023, Sơn đặt hàng Duy vận chuyển đơn hàng thì Duy nói xe bị hỏng, và giới thiệu cho Sơn số điện thoại của Cao Xuân Trường. Sơn thuê Trường chuyển đơn cho khách thay Duy, và trả công cho Duy, còn Duy trả cho Trường bao nhiêu thì Sơn không quan tâm.

Ngày 27-12, khi Trường đi giao giấy khám sức khỏe giả đến địa bàn quận Hà Đông thì bị tổ công tác Công an phường Yên Nghĩa kiểm tra hành chính, phát hiện thu giữ các tài liệu nghi vấn là giả.

Qua đấu tranh, Trường khai nhận các giấy khám sức khỏe do Sơn cấp, để giao cho Duy và Trường vận chuyển cho khách. Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông và Công an phường Yên Nghĩa đã lập tức triệu tập các đối tượng đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội như trên.

Quá trình đấu tranh, Đội Điều tra tổng hợp cùng Công an phường Yên Nghĩa đã thu giữ 22 tờ giấy khám sức khỏe khổ A3, có đóng hình dấu tròn đỏ "CÔNG TY CỐ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI"; 2 con dấu bằng nhựa có dòng chữ "CÔNG TY CỐ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI", cùng nhiều con dấu chức danh bác sĩ, Sơn khai nhận dùng để làm giả giấy khám sức khỏe của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải; 30 mẫu giấy khám sức khỏe khổ A3 của Bệnh viện Giao thông vận tải chưa sử dụng; 3 điện thoại di động; 1 máy tính xách tay, 1 máy in màu…

Vụ án đang được điều tra mở rộng.