Pakistan chìm vào bóng tối vì mất điện toàn quốc

ANTD.VN - Sự cố mất điện diễn ra hôm 23/1 đã khiến gần 220 triệu dân nước này bị ảnh hưởng. Đây là lần thứ 2 lưới điện quốc gia gặp "sự cố nghiêm trọng" chỉ trong vòng 3 tháng.
Theo giới chuyên gia, mạng lưới điện ở Pakistan rất phức tạp và yếu, vì thế dễ tạo ra sự cố liên hoàn, ảnh hưởng tới hàng trăm triệu dân.
Bộ trưởng Điện lực Khuram Dastgir cho biết nhà máy, bệnh viện và trường học trên cả nước đã mất điện trong nhiều giờ hôm 23/1.
Ông Khuram Dastgir nói rằng sự cố mất điện là do điện áp tăng vọt ở lưới điện miền Nam, ảnh hưởng đến toàn bộ mạng lưới trên cả nước.
"Có sự cố về điện áp và hệ thống điện lần lượt bị tắt. Đây không phải cuộc khủng hoảng lớn", ông Khuram Dastgir nói.
Sự cố mất điện được báo cáo ở thành phố lớn như Karachi, thủ đô Islamabad, thành phố Lahore và Peshawar.
Một số người dân tại Peshawar cho biết họ không thể lấy nước uống vì máy bơm chạy bằng điện.
Điện bị cắt do thay đổi tần số trên lưới điện quốc gia khi các tổ máy phát điện bật vào sáng sớm.
Cắt điện cục bộ diễn ra phổ biến ở Pakistan. Bệnh viện, nhà máy và cơ quan chính phủ thường vận hành bằng máy phát điện tư nhân khi sự cố xảy ra.
Tuy nhiên, người dân và các doanh nghiệp nhỏ không đủ khả năng sử dụng loại máy này.
Ở vùng núi phía bắc Pakistan, nhiệt độ có thể giảm xuống dưới mức 0 độ C vào đêm 23/1 trong khi nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cũng không ổn định và thường xuyên bị cắt. Việc mất điện lại càng khiến cho việc sưởi ấm gặp khó khăn hơn.
Những vấn đề khó khăn của nền kinh tế Pakistan như lạm phát, đồng rupee giảm giá trị và thâm hụt dự trữ ngoại hối, cùng việc cắt điện, đang gây thêm áp lực lên các doanh nghiệp nhỏ.
Trường học chủ yếu duy trì lớp học trong bóng tối hoặc dùng đèn pin thắp sáng.
Chủ một cửa hàng ở Karachi, thành phố cảng phía nam đất nước, nơi nhiệt độ cao hơn phía bắc, e ngại sữa trong kho sẽ hỏng vì không được bảo quản lạnh do sự cố mất điện.
Một sự cố mất điện tương tự từng xảy ra hồi tháng 1/2021 đã ảnh hưởng toàn bộ đất nước.
Lưới điện ở miền nam Pakistan khi đó gặp sự cố, làm gián đoạn hệ thống truyền tải quốc gia.
Tiếp đến hồi tháng 10/2022, Pakistan cũng ghi nhận sự cố lưới điện toàn quốc.
Một quan chức cấp cao của Bộ Điện lực khi đó đã đổ lỗi cho hệ thống điện cũ kỹ đã dẫn đến sự cố khiến 220 triệu người dân Pakistan chịu ảnh hưởng.
"Các máy phát điện quá xa trung tâm phụ tải, và đường dây tải điện không đủ và quá dài", quan chức này nói.