Ông Trump cho phép Lầu Năm Góc quyền điều quân đội đến Afghanistan

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis có toàn quyền quyết định số lượng binh lính triển khai đến Afghanistan, điều được cho là sẽ mở đường cho việc tăng cường sự hiện diện quân đội Mỹ tại đây trong tương lai.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, mặc dù được trao quyền nhưng Lầu Năm Góc chưa đưa ra quyết định thay đổi mức độ binh lính được duy trì tại Afghanistan, hiện nay đang đạt 8.400 người.

Vào hồi tháng 4, Tổng thống Trump cũng ra một quyết định tương tự, trong đó để Lầu Năm Góc tự ý quyết định số binh sĩ triển khai đến Iraq và Syria.

Bộ trưởng Mattis cho rằng, thời gian qua Mỹ không giành được thắng lợi gì ở Afghanistan

Thông tin mới xuất hiện sau khi Bộ trưởng Mattis vừa nói trong phiên điều trần trước Ủy ban quốc phòng thượng viện Mỹ rằng: “Mỹ đang 'dẫm chân tại chỗ' ở Afghanistan và cần thay đổi đường lối nhanh nhất có thể trước tình hình phiến quân Taliban đang mạnh mẽ trở lại”.

Nhiều người chỉ trích quyết định này cho rằng, việc trao quyền cho quân đội không thể giúp Tổng thống Trump tránh khỏi các hậu quả về trách nhiệm chính trị nếu có thiệt hại về người tại chiến trường, đồng thời, nó ngăn cản các nhà ngoại giao trong việc kìm hãm những quyết định mạnh tay không cần thiết của quân đội.

Chỉ huy lực lượng Mỹ tại Afghanistan, tướng John Nicholson đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi chính phủ triển khai thêm vài nghìn binh sĩ đến quốc gia này nhằm tăng cường hoạt động huấn luyện cho lực lượng địa phương.

Trên thực tế, Mỹ đã đề ra lộ trình rút hết lực lượng khỏi Afghanistan vào năm 2014, tuy nhiên, điều này bị thay đổi sau khi Taliban hoành hành trở lại và thậm chí còn có thêm sự xuất hiện của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại quốc gia này. Các quan chức Mỹ được cho là đã thảo luận về việc bổ sung thêm từ 3000 đến 3500 binh sĩ, đồng thời cho phép can thiệp sâu hơn đối với tình hình chiến đấu chống lại các tay súng Taliban.