Ông Putin nêu điều kiện để chấm dứt xung đột ở Ukraine

ANTD.VN - Tổng thống Vladimir Putin nói chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ chỉ chấm dứt nếu các yêu cầu về bảo đảm an ninh của Nga được đáp ứng.
Thông báo của Điện Kremlin dẫn lời Tổng thống Putin nói ông hy vọng các nhà đàm phán của Ukraine sẽ có cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn, và lưu tâm đến tình hình thực tế khi hai bên tiếp tục đàm phán.

Ông chủ Điện Kremlin khẳng định chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ vẫn tiếp diễn theo kế hoạch và lịch trình đã đặt ra.

Tuy nhiên, ông Putin nói với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ rằng Nga sẵn sàng đối thoại với Ukraine và các đối tác nước ngoài.

Ông nhấn mạnh điều kiện để chiến dịch ở Ukraine ngưng lại là Ukraine phải ngừng tấn công, và các yêu cầu về bảo đảm an ninh của Nga được đáp ứng.

Thông báo của Điện Kremlin được công bố sau khi Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng đăng nội dung điện đàm kéo dài một giờ vào hôm 6/3/2022 giữa nhà lãnh đạo hai nước.

Theo Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thúc giục Nga tuyên bố ngừng bắn tại Ukraine, mở cửa các hành lang nhân đạo và ký kết một hiệp ước hòa bình.
Tổng thống Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng góp vào việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Theo ông Erdogan, lệnh ngừng bắn sẽ giảm thiểu những quan ngại về tình hình nhân đạo.
“Tổng thống Erdogan nhắc lại lời kêu gọi ‘cùng nhau mở đường cho hòa bình’”, thông báo của Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Putin cho rằng các lệnh trừng phạt Nga giống như lời tuyên chiến từ phương Tây, cảnh báo các nước không thực thi vùng cấm bay ở Ukraine.
"Bất kỳ nước nào áp đặt vùng cấm bay ở Ukraine sẽ bị coi là tham gia xung đột vũ trang", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc gặp trực tuyến với các nhân viên hãng hàng không Aeroflot hôm 5/3.
"Các biện pháp trừng phạt đang được áp dụng giống như lời tuyên chiến, nhưng tạ ơn Chúa, mọi chuyện chưa đến mức đó", ông Putin nói.

Tổng thống Putin nói đưa quân đến Ukraine là quyết định khó khăn, nhưng khẳng định Moscow phải hành động để bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine và lợi ích của chính mình.

Ông bác bỏ khả năng ban bố tình trạng thiết quân luật trong nước, nói rằng nó chỉ được áp dụng khi "có hành động hung hăng từ nước ngoài".
Ông Putin cho rằng, "mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch" tại Ukraine và quân đội Nga sẽ hoàn thành mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt, đó là "phi vũ trang và phi phát xít hóa Ukraine, cũng như bảo đảm trạng thái trung lập của nước này".
"Giới lãnh đạo Ukraine hiện nay cần hiểu rằng nếu họ tiếp tục hành động như hiện nay, họ có nguy cơ đánh mất vị thế là một quốc gia độc lập của Ukraine. Nếu điều đó xảy ra, họ chỉ có thể tự trách mình", ông Putin nói thêm.
Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24/2 và chiến sự đã bước sang ngày thứ mười một.
Lực lượng Nga kiểm soát được thành phố lớn Kherson ở miền nam Ukraine và đang bao vây, pháo kích một loạt đô thị, trong đó có thủ đô Kiev và Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của nước này.

Moscow khẳng định chỉ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự. Trong khi Ukraine và phương Tây tố cáo Moscow nhắm cả vào mục tiêu dân sự.

Phái đoàn Nga và Ukraine lên kế hoạch tổ chức đàm phán vòng ba nhằm tìm giải pháp cho chiến sự.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó khẳng định, Moscow sẵn sàng đàm phán, nhưng vẫn sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự khi các cuộc hội đàm diễn ra, bởi Nga không thể cho phép "cơ sở hạ tầng quân sự" tiếp tục tồn tại ở Ukraine như một mối đe dọa với Nga.