Ông Putin đích thân giám sát lực lượng hạt nhân diễn tập

ANTD.VN - Điện Kremlin cho biết lực lượng hạt nhân chiến lược Nga tiến hành diễn tập dưới sự giám sát của Tổng thống Putin, trong đó có nội dung bắn tên lửa đạn đạo hạt nhân (ICBM).
"Các nhiệm vụ đề ra trong quá trình huấn luyện lực lượng răn đe chiến lược đã hoàn thành đầy đủ, toàn bộ tên lửa đều ngắm trúng mục tiêu", Điện Kremlin ra thông báo ngày 26/10/2022.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng lực lượng Nga thực hành kịch bản "ra đòn tấn công hạt nhân uy lực nhằm đáp trả cuộc tấn công hạt nhân từ đối phương".

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, đại tướng Valery Gerasimov, cho biết cuộc diễn tập có sự tham gia của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RS-24 Yars, các tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược Tupolev.
Được biết, RS-24 Yars là hệ thống tên lửa chiến lược có thể đặt trên bệ phóng di động hoặc đặt trong hầm và là phiên bản cải tiến của tổ hợp tên lửa Topol-M.
Các tên lửa di chuyển liên tục cũng làm giảm nguy bị tấn công hạt nhân vì vị trí phóng liên tục thay đổi, đảm bảo yếu tố bí mật.

Việc đặt các tên lửa lên xe phóng cơ động chắc chắn không phải là vấn đề quá khó khăn đối với Mỹ, vì ngay cả Triều Tiên cũng có thể thực hiện điều này.

Các ICBM di động đem lại cho Nga khả năng đáp trả nếu xảy ra tấn công hạt nhân nhắm vào các silo cố định của họ, đồng thời đảm bảo yếu tố bí mật trong triển khai lực lượng và che giấu vị trí phóng.

Hiện tại, kho tên lửa Nga sở hữu tổng cộng 73 đơn vị ICBM Yars và trước khi kết thúc năm 2016 sẽ nhận tối thiểu thêm 19 đơn vị tên lửa loại này. Hầu hết các đơn vị RS-24 Yars được chuyển giao là phiên bản cơ động hạng nặng.

Trước đó, Lầu Năm Góc cho biết Nga đã thông báo với họ về hoạt động diễn tập hạt nhân bắt đầu từ hôm nay, nhấn mạnh đây là hoạt động thường kỳ.

Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) giữa Mỹ và Nga yêu cầu hai nước phải thông báo trước cho nhau về các vụ phóng tên lửa chiến lược trong diễn tập.

NATO hôm 17/10 cũng khởi động diễn tập hạt nhân "Steadfast Noon" kéo dài hai tuần, nhấn mạnh rằng đây là "hoạt động huấn luyện định kỳ, thường xuyên" được lên kế hoạch trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. (Hình ảnh máy bay F-15 thả bom hạt nhân B61-12 trong diễn tập)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/10 cũng thông báo Tổng thống Nga Putin sẽ tổ chức họp với các thành viên Hội đồng An ninh vào cuối ngày.

Phát biểu tại cuộc họp với các lãnh đạo cơ quan tình báo của một số nước thuộc Liên Xô cũ, Tổng thống Putin hôm nay 26/10 nói rằng nguy cơ xung đột trên thế giới và khu vực vẫn rất cao, do vậy cần tăng cường an ninh xung quanh các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Tổng thống Putin cũng cho biết Nga đã nắm được kế hoạch sử dụng "bom bẩn" của Ukraine. Tuy nhiên phía Kiev đã thẳng thừng bác bỏ.

"Bom bẩn" là loại bom sử dụng chất nổ thông thường trộn với vật liệu hạt nhân, nhằm phát tán chất phóng xạ trên một khu vực rộng lớn.

Ukraine bác cáo buộc, nói rằng Nga đang đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công bằng "bom bẩn" như vậy và tìm cách đổ lỗi cho Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhanh chóng phản ứng, kêu gọi quốc tế có hành động thống nhất trước cáo buộc từ Nga.

"Nếu Nga gọi điện và nói rằng Ukraine được cho là đang chuẩn bị một cái gì đó, thì điều này có nghĩa là Nga đã chuẩn bị tất cả những thứ đó", ông Zelensky nói trong một video đăng trên mạng xã hội. "Tôi tin rằng đã đến lúc thế giới nên phản ứng quyết liệt nhất có thể".

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng bác bỏ tuyên bố từ Moscow gọi đây là một cáo buộc "vô lý" và "nguy hiểm". "Người Nga thường buộc tội người khác về những gì họ tự lên kế hoạch", ông nói thêm.

Phương Tây trong khi đó lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật sau khi cáo buộc Ukraine sử dụng "bom bẩn".

Một thông báo từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace đã bác bỏ tuyên bố của Nga, cảnh báo rằng "những cáo buộc như vậy không nên được sử dụng như cái cớ cho một cuộc leo thang lớn hơn".

Tại Washington, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng bác bỏ "những cáo buộc sai sự thật rõ ràng từ Moscow rằng Ukraine đang chuẩn bị sử dụng một quả bom bẩn trên lãnh thổ của mình".