Ông Nguyễn Văn Thắng làm Bộ trưởng Bộ Giao thông, bà Đào Hồng Lan làm Bộ trưởng Y tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với đa số phiếu ĐBQH tán thành, chiều 21-10, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, bà Đào Hồng Lan làm Bộ trưởng Bộ Y tế.
Tân Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng

Tân Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng

Tiếp tục chương trình nhân sự tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, chiều 21-10, sau khi thảo luận tại đoàn và nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính báo cáo giải trình, tiếp thu, các ĐBQH đã bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu được công bố cho thấy, Quốc hội đã đồng ý phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT với ông Nguyễn Văn Thắng. Nghị quyết về phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ cũng đã được Quốc hội biểu quyết thông qua với 434/458 ĐBQH có mặt tán thành (chiếm 87,15% tổng số ĐBQH).

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê ở Hà Nội. Quá trình công tác, ông Thắng từng kinh qua các chức vụ như Tổng giám đốc VietinBank năm 2011, Chủ tịch VietinBank năm 2014; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên từ tháng 10-2020.

Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về danh sách phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Đào Hồng Lan chính thức được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế

Bà Đào Hồng Lan chính thức được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín; Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 cũng được thông qua sau đó với đa số ĐBQH tán thành.

Trước đó, ngày 15-7, bà Đào Hồng Lan được giao chức vụ quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Bà là trường hợp đặc biệt nhất từ trước đến nay giữ vị trí người đứng đầu Bộ Y tế không phải là bác sĩ hay dược sĩ.

Với vị trí vừa được giao, Bộ trưởng Đào Hồng Lan là người phụ nữ thứ 3 từng/đang giữ vị trí đứng đầu Bộ Y tế, sau PGS.TS Trần Thị Trung Chiến (Bộ trưởng Bộ Y tế từ năm 2002-2007) và PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến (Bộ trưởng Bộ Y tế từ năm 2011-2019).

Bà Đào Hồng Lan sinh ngày 23/07/1971; quê xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành, Hải Dương; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.